Phú Yên:

Đình chỉ công tác trưởng công an xã đánh dân

(Dân trí) - Sáng ngày 6/7, UBND huyện Đồng Xuân (tỉnh Phú Yên) cho biết, sau khi tiến hành điều tra, xác minh, bước đầu cơ quan chức năng đã xác định được hai cán bộ Công an xã Xuân Quang 3 có liên quan đến việc gây thương tích cho anh Trương Ngọc Lợi (SN 1993, trú tại thôn Thạnh Đức, xã Xuân Quang 3, huyện Đồng Xuân, Phú Yên).

Theo đó, UBND huyện Đồng Xuân đã công bố quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Huỳnh Ngọc Sanh, Trưởng Công an xã Xuân Quang 3. Riêng trường hợp ông Đào Duy Thành, Phó Công an xã Xuân Quang 3, thì đang chờ kết quả điều tra để xử lý.

Nạn nhân Trương Ngọc Lợi

Nạn nhân Trương Ngọc Lợi

Ông Trương Đắc Ty, cha của anh Trương Ngọc Lợi, cho biết: Khoảng 23h ngày 26/6, Trương Ngọc Lợi cùng 5 người bạn dựng xe mô tô bên đường rồi tổ chức ăn nhậu tại bãi xe Tốc Mai, thuộc thôn Thạnh Đức, xã Xuân Quang 3. Vì sợ mất xe (để cách nơi ăn nhậu khoảng 20m), nên cả nhóm đi ra đường đứng quan sát. Đúng lúc này tổ công tác của công an xã Xuân Quang 3 xuất hiện và thổi còi kiểm tra.

Hốt hoảng, 5 người bạn bỏ chạy, còn Lợi đứng im tại chỗ. Cho rằng Lợi có ý chống trả nên công an xã đã dùng dùi cui tấn công tới tấplàm em gục bên đường. Sau đó,
khoảng 24h đêm cùng ngày, Lợi và một người bạn đã bị công an xã Xuân Quang 3 còng tay, áp giải về trụ sở xã Xuân Quang 3 để làm việc. Tại đây, cả hai bị giam lỏng
chung một phòng trong tình trạng không cơm ăn, nước uống cho đến khoảng 10h sáng ngày 27/6 mới được thả về.

Ngay lập tức gia đình đưa Lợi đến Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Xuân để kiểm tra sức khỏe và điều trị, khi ấy hai bên sườn, bụng và cánh tay của Trương Ngọc Lợi vẫn còn in hằn 14 vết thương do bị vật cứng tác động mạnh, toàn thân đau nhức. 

Cũng theo ông Trương Đắc Ty, vào trưa ngày 27/6, ông Huỳnh Ngọc Sanh, Trưởng Công an xã Xuân Quang 3 đã đến nhà ông xin lỗi và thừa nhận đã đánh Lợi 2 phát, trong đó có một phát gây thương tích từ vai tới lưng, đồng thời hứa sẽ lo thuốc thang cho Lợi. Tuy nhiên gia đình ông không chấp nhận bỏ qua mà đã làm đơn tố cáo hành vi sai trái trên lên cơ quan chức năng.