Hà Nội:

Đình chỉ công tác Phó Chủ tịch xã để xảy ra cướp gà

(Dân trí) - UBND huyện Thường Tín đã quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Quyết, Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Vân, đồng thời giao xem xét đình chỉ công tác Phó Công an xã.

Đình chỉ công tác Phó Chủ tịch xã để xảy ra cướp gà - 1
Các lực lượng chức năng đã không lường trước được có việc cướp như thế này (Ảnh: ANTĐ).
 
Chiều 10/2, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín, ông Tô Văn Cường đã gửi báo cáo về vụ việc cướp gà tiêu huỷ tại xã Hồng Vân và kết quả xử lí trách nhiệm lên UBND TP Hà Nội.

Theo đó, UBND huyện Thường Tín đã quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Quyết, Phó Chủ tịch xã Hồng Vân; giao cho lãnh đạo xã xem xét đình chỉ công tác ông Nguyễn Văn Kiên, Phó công an xã và kiểm điểm bà Vũ Thị Hạnh, cán bộ thú y.

Ông Phạm Văn Với, tổ trưởng tổ an ninh xã và Mai Văn Dung, nhân viên an ninh xã phải kiểm điểm trách nhiệm trước tập thể UBND xã.

Được biết, Chi cục Thú y Hà Nội cũng đã tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong toàn đơn vị. Trạm trưởng Thú y huyện Thường Tín, Vũ Văn Dũng đã bị đình chỉ công tác.

Trước đó, Công an huyện Thường Tín đã bắt giam và vận động một số đối tượng tham gia vụ cướp gà tiêu huỷ.

Vụ việc những người dân xã Hồng Vân, huyện Thường Tín cướp gà tiêu huỷ xảy ra ngày 7/2. Công việc tiêu hủy lô gà không phép của các lực lượng chức năng đã không thể thực hiện như dự kiến và có tới 80% tổng số gà đã bị những người dân lấy đi.

Kim Tân