Nghệ An:

Đình chỉ công tác chủ tịch và phó chủ tịch xã đánh bạc

(Dân trí) - Sáng nay (24/2), Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) cho biết đã chính thức đình chỉ chức vụ Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND xã Thọ Hợp do có liên quan đến vụ đánh bạc hồi tháng 10 năm ngoái.

Hai ông Trần Văn Thân (SN 1956) - Chủ tịch và Nguyễn Văn Trung (SN 1971) - Phó Chủ tịch UBND xã Thọ Hợp (huyện Quỳ Hợp) liên quan đến vụ đánh bạc ngày 24/10/2008.
 
Ngày 16/2/2009, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳ Hợp đã tiến hành khởi tố 4 bị can về hành vi đánh bạc. Ngoài hai vị chủ tịch và phó chủ tịch xã nói trên còn có ông Trần Đức Hạnh (SN 1954) là cán bộ Chi cục Thuế huyện Quỳ Hợp và Nguyễn Văn Nhường (SN 1955) là kế toán của Công ty TNHH Hợp Tiến đóng trên địa bàn xã.

 

Trao đổi với Dân trí, ông Cao Văn Chính - Chủ tịch huyện Quỳ Hợp - cho biết, ngay sau khi cơ quan điều tra có kết luận, huyện đã chính thức đình chỉ công tác của hai vị "quan xã" nói trên. Tuy nhiên theo ông Chính, khó khăn hiện nay là chưa biết nên bổ nhiệm ai vào hai vị trí đang khuyết này khiến công tác hành chính của xã gặp nhiều khó khăn.

 

N.D