1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Đình chỉ chức vụ 8 lãnh đạo doanh nghiệp công ích nhận lương “khủng”

(Dân trí) – Ngày 4/9, Ban thường vụ Thành ủy TPHCM đã có kết luận về vụ việc các lãnh đạo 4 doanh nghiệp công ích nhận “lương khủng”. Theo đó, Ban thường vụ Thành ủy TPHCM quyết định đình chỉ tất cả chức vụ Đảng, chính quyền của lãnh đạo 4 doanh nghiệp trên.

Gây hậu quả nghiêm trọng, cần đình chỉ chức vụ

Theo thông báo kết luận do Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Đua ký, Ban thường vụ Thành ủy TPHCM kết luận sai phạm của các công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP, Công trình giao thông Sài Gòn, Công viên cây xanh TP và Chiếu sáng công cộng TP gây hậu quả rất nghiêm trọng, cần đình chỉ các chức vụ về Đảng đối với người đang giữ chức danh Bí thư Đảng ủy cơ sở; tạm đình chỉ các chức vụ đối với người đang giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc 4 công ty nêu trên để tiến hành kiểm điểm, xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm.

Đình chỉ chức vụ 8 lãnh đạo doanh nghiệp công ích nhận lương “khủng”
Thành ủy TPHCM chỉ đạo xử lý nghiêm minh các lãnh đạo bòn rút, tước đoạt quyền lợi của người lao động tại 4 doanh nghiệp công ích

Cụ thể, có 8 lãnh đạo của 4 doanh nghiệp trên bị Ban thường vụ Thành ủy và UBND TP cùng ra quyết định đình chỉ các chức vụ Đảng, chính quyền là các ông: Nguyễn Trọng Luyện, Đảng ủy viên Đảng ủy Sở Giao thông Vận tải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Công ty Thoát nước đô thị; Lê Thanh Sơn, Giám đốc Công ty Thoát nước đô thị; Trần Trọng Huệ, Đảng ủy viên Đảng ủy Sở GTVT, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Công ty Chiếu sáng công cộng; Trần Minh Hùng, Giám đốc Công ty Chiếu sáng công cộng; Nguyễn Nhật Tấn, Chủ tịch HĐTV Công ty Công trình giao thông Sài Gòn; Phạm Văn Vĩnh, Đảng ủy viên Sở GTVT, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Công trình giao thông Sài Gòn; Phạm Văn Hiếu, Chủ tịch HĐTV Công ty Công viên cây xanh; Trần Thiện Hà, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Công viên cây xanh.

Ban thường vụ Thành ủy cũng giao cho Ban cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu, bố trí người thay thế các vị trí trên, báo cáo Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy.

Chỉ đạo Thanh tra Thành phố vào cuộc

Ngoài việc đình chỉ chức vụ 8 lãnh đạo trên, Ban thường vụ Thành ủy cũng giao cho Ban cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo Thanh tra Thành phố vào cuộc, tiến hành thanh tra toàn diện việc chấp hành pháp luật của Nhà nước trong tổ chức và hoạt động, đặc biệt là quản lý, sử dụng lao động, tài chính, tài sản… thực hiện nghiêm nhiệm vụ chính trị của 4 công ty nêu trên, kết luận thanh tra và nếu phát hiện thêm sai phạm thì kiến nghị xử lý nghiêm minh, báo cáo Thành ủy vào cuối tháng 9/2013.

Đồng thời, Ban thường vụ Thành ủy giao Ban thường vụ Đảng ủy Sở GTVT thành lập 4 tổ công tác do Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Sở làm tổ trưởng để khẩn trương chỉ đạo, hướng dẫn chuẩn bị, chủ trì kiểm điểm, xử lý kỷ luật về mặt Đảng đối với các cá nhân, tập thể có liên quan thuộc 4 Đảng bộ công ty nêu trên, theo phân cấp quản lý cán bộ, đồng bộ với kiểm điểm, xử lý về mặt chính quyền. Việc này phải báo cáo Thành ủy trước ngày 12/9.

Ban thường vụ Thành ủy cũng giao cho Ban cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo thu hồi ngay, đầy đủ, nộp vào ngân sách nhà nước số tiền chi cho viên chức quản lý sai quy định pháp luật; dùng khoản tiền thu hồi này để thực hiện đúng chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định pháp luật.

Ban cán sự Đảng UBND TP cũng được giao chỉ đạo thực hiện kiểm điểm, xử lý về mặt chính quyền đối với các cá nhân, tập thể có liên quan tại 4 công ty nêu trên và của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan theo phân cấp quản lý cán bộ, đồng bộ với xử lý kỷ luật về mặt Đảng và báo cáo kết quả về Thành ủy trước ngày 12/9.

Tùng Nguyên