TPHCM:

Điều tra nguyên nhân vụ cây đổ gây chết người

(Dân trí) - Liên quan đến vụ cây cổ thụ đổ trong cơn mưa chiều 28/8 trên đường An Dương Vương (quận 5, TPHCM) khiến một người tử vong, Chánh Văn phòng UBND TP Võ Văn Hoan cho biết, TP đã yêu cầu các đơn vị chức năng nhanh chóng điều tra nguyên nhân.

Chánh Văn phòng UBND TP Võ Văn Hoan cho biết thông tin trên tại buổi họp báo thường kỳ của UBND TP vào trưa 29/8.

Nhận định về lý do cây cổ thụ dễ ngã đổ, ông Hoan cho rằng có nhiều nguyên nhân. Ngoài lý do cây quá già thì việc bê tông hóa bề mặt xung quanh gốc khiến bộ rễ phát triển không bình thường, quá trình đào đường triển khai các dự án hạ tầng giao thông làm rễ cây bị cắt xén, khiến khả năng chịu lực của bộ rễ kém.

Chánh Văn phòng UBND TP Võ Văn Hoan cho biết TP sẽ yêu cầu rà soát lại hiện trạng cây xanh và đưa ra phương án xử lý để đảm bảo an toàn giao thông trong mùa mưa bão
Chánh Văn phòng UBND TP Võ Văn Hoan cho biết TP sẽ yêu cầu rà soát lại hiện trạng cây xanh và đưa ra phương án xử lý để đảm bảo an toàn giao thông trong mùa mưa bão

Ông Hoan cho biết, TP sẽ chỉ đạo Sở GTVT TP yêu cầu Công ty Công viên cây xanh TP rà soát lại hiện trạng cây xanh trên địa bàn TP và đưa ra các phương án xử lý phù hợp để tránh xảy ra trường hợp cây xanh đổ đe dọa an toàn người dân, phương tiện giao thông.

Trước đó như Dân trí đã thông tin, cơn mưa lớn chiều 28/8 kèm theo gió mạnh đã khiến cây dầu cổ thụ đường kính hơn 1 mét, cao khoảng 20 mét, nằm trên đường An Dương Vương (quận 5, TPHCM) bất ngờ bị bật gốc. Thân cây đổ sập ra đường, đè trúng chiếc ô tô 4 chỗ và 8 chiếc xe máy dựng trước căn nhà số 344 và 342 An Dương Vương.

Hiện trường cây cổ thụ đổ đè chết người trên đường An Dương Vương (ảnh Đình Thảo)
Hiện trường cây cổ thụ đổ đè chết người trên đường An Dương Vương (ảnh Đình Thảo)

Ngoài ra, anh Từ Minh Khải (25 tuổi) đang ngồi trước nhà số 342 bị cây ngã trúng bất tỉnh. Nạn nhân sau đó được chuyển vào bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu nhưng đã tử vong vì chấn thương sọ não.

Quốc Anh