Điều tra đường dây làm hồ sơ liệt sĩ giả

(Dân trí) - Cơ quan chức năng phối hợp với công an một số địa phương đang tiếp tục truy cứu nhóm đối tượng làm hồ sơ liệt sĩ giả chuyển từ miền Bắc vào miền Nam.

Tại buổi họp báo về các hoạt động kỷ niêm 65 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Bùi Hồng Lĩnh cho biết, đến nay cả nước có trên 8,8 triệu đối tượng người có công, chiếm gần 10% dân số. Hiện còn 1,47 triệu đối tượng người có công đang được hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng của Nhà nước với mức trợ cấp được điều chỉnh phù hợp trên cơ sở mức tiêu dùng bình quân toàn xã hội.

Đến nay, hơn 96% gia đình người có công đã có mức sống trung bình trở lên, được hưởng các chế độ ưu đãi về chăm sóc sức khỏe, cải thiện nhà ở, ưu đãi trong giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm.

 

Hướng tới kỷ niệm 65 ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2012), Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp với các Bộ, ban, ngành tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm tri ân những người có công với cách mạng sẽ được tổ chức trên cả nước. Nổi bật nhất là Hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu toàn quốc tại Đà Nẵng, với sự tham dự của 385 đại biểu là thương binh, thân nhân liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và người có công tiêu biểu.

Theo đó, từ 19/5 đến 27/7/2012, các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ sẽ được triển khai rộng khắp cả nước. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức phát động đợt cao điểm toàn dân thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. 

Đồng thời, Bộ phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách người có công, biểu dương người tốt, việc tốt. Cuộc thi sáng tác ca khúc về đề tài thương binh, liệt sĩ và người có công được tổ chức từ 1/6 và dự kiến tổng kết trao giải vào ngày 22/12/2012...

Trao đổi với báo chí về hiện tượng hồ sơ liệt sĩ giả đã diễn ra trong thời gian qua, Thứ trưởng khẳng định, cơ quan chức năng đã phát hiện gần 30 hồ sơ giả ở các địa phương: Hà Nam, Thái Bình, Nam Định… Số hồ sơ này sau khi được làm giả ở địa phương hầu hết được chuyển vào miền Nam.

Ông Lĩnh cho biết  thêm, hiện cơ quan chức năng phối hợp với công an những địa phương phát hiện có hồ sơ liệt sĩ giả đang tiếp tục truy xét nhóm đối tượng đầu mối làm hồ sơ liệt sĩ giả chuyển từ miền Bắc vào miền Nam, nhằm làm rõ vụ việc và giải quyết theo pháp luật.