Điều chỉnh quy hoạch khu trung tâm TPHCM rộng 930 ha

(Dân trí) - UBND TPHCM đã chấp thuận đề nghị của Sở Quy hoạch – Kiến trúc về việc điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch Khu trung tâm hiện hữu TP (930 ha). Đồ án quy hoạch sẽ điều chỉnh các khu vực bị ảnh hưởng trong phạm vi ranh giới thực hiện dự án đường ven sông Sài Gòn, đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến đường chui dạ cầu Sài Gòn.

UBND TP giao Sở GTVT TP phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định phạm vi, ranh giới, phương án thiết kế kỹ thuật tuyến đường ven sông Sài Gòn, mép bờ cao sông Sài Gòn (đoạn từ công viên bến Bạch Đằng đến cầu Sài Gòn), để đảm bảo kết nối đồng bộ giữa hạ tầng kỹ thuật của tuyến đường với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực và không ảnh hưởng đến tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Đường ven sông Sài Gòn là tuyến đường song hành với đường Nguyễn Hữu Cảnh
Đường ven sông Sài Gòn là tuyến đường song hành với đường Nguyễn Hữu Cảnh

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Lê Văn Khoa, việc đầu tư tuyến đường ven sông Sài Gòn sẽ giảm áp lực giao thông cho đường Nguyễn Hữu Cảnh hiện hữu. Đồng thời, các chủ đầu tư có dự án tiếp giáp với tuyến đường này sẽ được hưởng lợi sau đầu tư hạ tầng kỹ thuật.

Do đó, việc đề nghị huy động các nguồn vốn đầu tư để xây dựng tuyến đường ven sông Sài Gòn là phù hợp với chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về nhóm giải pháp về nguồn lực tài chính phát triển đô thị.

Trên cơ sở đó, UBND TP chấp thuận đề nghị của chủ đầu tư tự nguyện bỏ vốn để xây dựng tuyến đường ven sông Sài Gòn (đoạn tiếp giáp với 2 dự án khu phức hợp Sài Gòn - Ba Son và khu phức hợp Tân Cảng - Sài Gòn).

Đồng thời, giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tính toán kinh phí đầu tư xây dựng tuyến đường ven sông Sài Gòn, để trao đổi và vận động các chủ đầu tư có dự án tiếp giáp với tuyến đường này, hỗ trợ suất đầu tư xây dựng tuyến đường; phần còn lại của tuyến đường sẽ do ngân sách TP chi trả.

Để nhanh chóng hoàn chỉnh dự án và triển khai đầu tư xây dựng tuyến đường ven sông Sài Gòn được đồng bộ, UBND TP sẽ có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép một tập đoàn tư nhân làm chủ đầu tư xây dựng toàn tuyến đường ven sông Sài Gòn.

Trước đó, năm 2013, UBND TPHCM quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2.000 Khu trung tâm hiện hữu TPHCM. Theo đó, Khu trung tâm sẽ rộng 930 ha, bao gồm 1 phần các quận 1, 3, 4 và Bình Thạnh.

Quy hoạch khu trung tâm 930 ha được giới hạn bởi đường Nguyễn Hữu Cảnh (phía Bắc) - đường Đinh Tiên Hoàng - đường Võ Thị Sáu - đường Cách Mạng Tháng Tám (phía Tây) - đường Nguyễn Thị Minh Khai - đường Cống Quỳnh - đường Nguyễn Cư Trinh - đường Nguyễn Thái Học - cầu Ông Lãnh - đường Vĩnh Phước - đường Hoàng Diệu và đường Nguyễn Tất Thành (phía Nam), phía Đông giáp sông Sài Gòn.

Theo quy hoạch này, quy mô dân số khu trung tâm dự kiến đến năm 2020 là khoảng gần 250.000 người. Quy mô dân số này được dự kiến dựa trên các tiêu chí: hạn chế tăng quy mô dân số, tái định cư tại chỗ và tái định cư tại các khu vực lân cận trong phạm vi quận 1, quận 3, và bổ sung dân số đối với quận Bình Thạnh.

Quốc Anh

Điều chỉnh quy hoạch khu trung tâm TPHCM rộng 930 ha - 2