Điều 61 cán bộ phục vụ đám tang: “Cái tâm tốt nhưng thiếu tế nhị”

(Dân trí) - Trao đổi với PV <i>Dân trí</i> về danh sách hơn 60 cán bộ công chức được điều đi phục vụ đám tang cựu lãnh đạo, ông Lê Kim Củng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng, nhận định, việc này mang cái tâm tốt nhưng phương pháp chưa tế nhị.

Theo ông Củng, ông cũng chỉ biết sự việc khi báo chí đưa tin. Gia đình nữ cán bộ lãnh đạo hưu trí vừa mất hết sức neo đơn, chồng bị liệt, một người con cũng bị tâm thần nằm liệt, người con còn lại làm công chức nhà nước.

 

Sau khi bà mất, UBND TP Đà Nẵng có thành lập Ban lễ tang gồm: UBND thành phố, Ban tổ chức Thành ủy, Sở Nội vụ, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, quận Hải Châu và phường Thạch Thang. Ban lễ tang có nhiệm vụ phân công mỗi buổi có hai cơ quan làm nhiệm vụ trực đám tang. Việc làm này là đúng quy chế, nghiêm túc.

 

Riêng người chánh văn phòng được phân công đến trực đám tang; anh cho rằng gia đình người quá cố neo đơn nên muốn anh em đến phụ giúp thêm; nhưng anh lại “làm kỹ quá” là phân công bằng văn bản. “Nhiều nơi, anh em cơ quan mất họ cũng phân công nhau đến giúp nhưng họ nói bằng miệng. Việc làm của anh chánh văn phòng có cái tâm tốt nhưng phương pháp chưa tế nhị” - ông Củng nói.

 

“Nếu nói ảnh hưởng đến giờ giấc làm việc thì chỉ có ngày thứ 6 thôi, chứ ngày thứ 7, chủ nhật là ngày nghỉ của anh em rồi. Sáng ngày thứ 2 họ đã di quan lúc 7 giờ sáng rồi”, ông Củng nói thêm. Ông này cũng cho biết về phương diện lãnh đạo sẽ nhắc nhở các cá nhân liên quan để rút kinh nghiệm.

 

Anh Vũ