Quảng Nam:

Điện trên đảo Cù Lao Chàm bị cúp bởi... sóc

(Dân trí) - Vừa được sử dụng điện từ hệ thống điện Quốc gia nhưng người dân trên trên đảo Cù Lao Chàm lại nơm nớp lo sợ sự cố mất điện đột ngột mà nguyên nhân xuất phát từ các loại động vật hoang dã trên đảo.

Ngày 12/9, trao đổi với PV Dân trí, một cán bộ Tổng Công ty điện lực miền Trung (EVNCPC) xác nhận việc người dân Cù Lao Chàm mất điện do sự cố gây nhảy máy cắt MC471 trạm cắt Cù Lao Chàm.

Công nhân kéo điện phục vụ người dân trên đảo Cù Lao Chàm
Công nhân kéo điện phục vụ người dân trên đảo Cù Lao Chàm

Theo đó, khoảng 7h52 ngày 11/9, toàn đảo Cù Lao Chàm (xã Tân Hiệp, TP Hội An, Quảng Nam) mất điện. Nguyên nhân được xác định do sóc nhảy lên trạm biến áp Bãi Chồng, cháy 1 FCO (là thiết bị bảo vệ cho mạng trung thế, được phối hợp giữa một cầu chì và máy cắt (dao cắt) được lắp ở đường dây và nhánh rẽ để bảo vệ trạm biến áp phân phối khỏi sự cố quá dòng, quá tải) tại trạm biến áp Bãi Chồng và 1 FCO đầu tuyến Bãi Chồng.

Đến 8h12 cùng ngày, đã khôi phục lại MC 471 trạm cắt Cù Lao Chàm, cấp điện lại cho đảo.

Theo EVNCPC, thời gian tới, Công ty Điện lực Quảng Nam Quảng Nam sẽ triển khai giải pháp lắp đặt chụp cách điện các vị trí đấu nối vào lưới điện của máy biến áp, tránh động vật tiếp xúc trực tiếp các bộ phận mang điện để tránh các sự cố tương tự tái diễn.

“Thực ra đây là sự cố thông thường do động vật (chim, rắn, khỉ...) tiếp xúc vào đường dây làm chập điện, nhảy máy cắt”, cán bộ EVNCPC cho biết.

Trước đó, ngày 3/9, người dân đảo Cù Lao Chàm đã chính thức có điện lưới Quốc gia sau nhiều năm chờ đợi. Dự án kéo điện ra Cù Lao Chàm được EVNCPC đầu tư trên 484 tỉ đồng và dự án sẽ được khánh thành trong tháng 9 này.

Công Bính