Diễn tập phương án chữa cháy quán karaoke

(Dân trí) - Đám cháy bùng phát ở tầng 2, nhanh chóng lan rộng. Lực lượng PCCC lập tức có mặt, tiếp cận hiện trường, phun nước dập lửa và giải cứu những vị khách mắc kẹt trong các phòng hát. Chưa đầy 15 phút, ngọn lửa đã được khống chế hoàn toàn, không để xảy ra thiệt hại về con người.

Diễn tập chữa cháy quán karaoke tại TP Vinh

Đó là tình huống giả định trong buổi diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn tại quán karaoke New Land (phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An) sáng ngày 18/11.

Đám cháy xuất phát từ tầng 2 của quán karaoke 23 phòng tại TP Vinh.
Đám cháy xuất phát từ tầng 2 của quán karaoke 23 phòng tại TP Vinh.

Nghệ An hiện có 316 cơ sở được lập hồ sơ quản lý về công tác PCCC (trong đó có 1 rạp chiếu phim, 1 vũ trường, 314 cơ sở kinh doanh karaoke). Riêng TP Vinh có gần 40 cơ sở kinh doanh loại hình dịch vụ này. Sau vụ cháy quán karaoke trên phố Trần Thái Tông (quận Cầu Giấy, Hà Nội), UBND tỉnh Nghệ An đã có Công điện số 34 về tăng cường các biện pháp PCCC trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng PCCC phun nước làm mát bề mặt và dập lửa.
Lực lượng PCCC phun nước làm mát bề mặt và dập lửa.

Bên cạnh chấn chỉnh các sơ hở, thiếu sót, khắc phục kịp thời các nguyên nhân, điều kiện có thể gây cháy nổ; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định an toàn về PCCC, nhất là tại các chợ, trung tâm thương mại, cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường…, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị lực lượng Cảnh sát PCCC tổ chức rà soát, tổng kiểm tra các cơ sở vui chơi, giải trí, tập trung đông người…

Quá trình kiểm tra cho thấy nhiều cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh chưa đáp ứng được các yêu cầu về PCCC, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ có khả năng gây thiệt hại lớn về tài sản và con người. Các vi phạm chủ yếu là không có lối thoát nạn, trang bị phương tiện PCCC chưa đầy đủ theo tiêu chuẩn quy định, hệ thống đèn báo cháy… nên không phát hiện được đám cháy sớm, không kịp thời cứu chữa sẽ gây cháy lan, cháy lớn. Bên cạnh đó, các cơ sở karaoke chưa có đội PCCC, nếu có thì lực lượng này cũng chưa hoặc ít được huấn luyện, bồi dưỡng về nghiệp vụ.

Giải cứu người bị thương ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Giải cứu người bị thương ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Bởi vậy, bên cạnh luyện tập nhuần nhuyễn các phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, các buổi diễn tập còn là dịp để trang bị và nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ nhân viên làm việc tại các cơ sở kinh doanh karaoke.

Tình huống đưa ra là 9h30 ngày 18/11, do sự cố về điện dẫn đến xuất hiện đám cháy tại tầng 2 của quán karaoke New Land (gồm 3 tầng, 23 phòng hát và 1 tầng hầm để xe). Vào thời điểm đó có nhiều khách hát tại các phòng. Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát và lan rộng, ngoài tầm xử lý của Đội PCCC của quán và lực lượng tại chỗ.

Tìm kiếm người bị nạn trong các phòng hát.
Tìm kiếm người bị nạn trong các phòng hát.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ số 1 (Cảnh sát PCCC Nghệ An) đã điều lực lượng và phương tiện gồm 3 xe chuyên dụng và 30 cán bộ, chiến sỹ đến ứng cứu. Lực lượng chữa cháy phun nước làm mát bề mặt ngoài, dập lửa, chống cháy lan và chống sụp đổ cấu kiện xây dựng. Trong khi đó lực lượng cứu hộ nhanh chóng tiếp cận các phòng hát, hướng dẫn khách thoát ra ngoài an toàn; tìm kiếm và đưa những người bị nạn ra khỏi khu vực nguy hiểm…

Sau 15 phút triển khai các biện pháp đồng bộ, đám cháy hoàn toàn được dập tắt. Vụ cháy không gây thiệt hại lớn về tài sản và con người.

Hoàng Lam