Kon Tum:

Diễn tập phòng chống bạo loạn và khủng bố

(Dân trí) - Chiều 16/12, Công an tỉnh Kon Tum đã tổ chức diễn tập phòng, chống phá rối an ninh trật tự, bạo loạn và khủng bố với sự tham gia diễn tập của gần 1.000 cán bộ chiến sỹ.

Diễn tập phòng chống bạo loạn và khủng bố - 1
Lực lượng chống bạo loạn, khủng bố diễu binh
 
Nội dung diễn tập gồm hai phần: diễu hành biểu dương lực lượng, phương tiện phòng chống bạo loạn, khủng bố và phần thực binh. Phần thực binh được diễn tập với các cấp độ giả định từ tập trung đông người đến việc giải quyết các xung đột nhẹ; xung đột với đám đông có vũ khí thô sơ tự tạo và đánh bắt đối tượng giải cứu con tin…
 
Diễn tập phòng chống bạo loạn và khủng bố - 2
Một tình huống giả định trong diễn tập chống bạo loạn

Thiếu tướng Lê Duy Hải, Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum cho biết: Mục đích của diễn tập là nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn lực lượng vào công tác phòng chống tập trung đông người phá rối an ninh trật tự, bạo loạn và khủng bố; vận dụng nhuần nhuyễn quy trình giải quyết tập trung đông người phá rối an ninh trật tự; Quy trình giải quyết bạo loạn và phương án giải quyết một số tình huống khủng bố có thể xảy ra, bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống yên bình của nhân dân.

Tin, ảnh: Đại Hòa