1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Điện lực Hà Nội tròn 120 tuổi

(Dân trí) - Ngày 24/5, Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVN Hà Nội) đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 120 năm Nhà máy đèn Bờ Hồ - tiền thân của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội.

Tại buổi lễ, Ông Trần Đức Hùng - Bí thư đảng uỷ, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc EVN Hà Nội đã điểm lại một số thành tựu chính đầy tự hào của các thế hệ cán bộ công nhân viên từ Nhà máy đèn Bờ Hồ nhỏ bé năm xưa cho đến EVN Hà Nội phát triển tầm vóc ngày nay.

Vào cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, tại Việt Nam, thực dân Pháp tăng cường chính sách khai thác thuộc địa, kéo theo đó là việc tăng cường bộ máy cai trị, gia tăng cộng đồng người Âu về số lượng, tăng tầng lớp dân thành thị tại các thành phố lớn. Do đó, nhu cầu về cung cấp nước sạch, chiếu sáng đô thị theo cách hiện đại, văn minh, tiện lợi hơn là rất cấp thiết, đặc biệt là tại Thủ đô Hà Nội. Trong bối cảnh đó ngày 6/12/1892, Đốc lý Hà Nội đã ký hợp đồng mua điện chiếu sáng cho Thành phố Hà Nội.

Tháng 7 năm 1894, Hội đồng thành phố thông qua hợp đồng xây dựng xưởng phát điện (còn gọi là Nhà máy đèn Bờ hồ ) tại phố Frăng-xi-Gác-ni-ê (nay là số 69 phố Đinh Tiên Hoàng ).

Ngày 5/1/1895, Nhà máy đèn Bờ Hồ hoàn thành và chính thức đi vào vận hành với quy mô 2 máy phát điện công suất 250kW, tổng công suất là 500kw phát dòng điện một chiều và chỉ thắp được 523 ngọn đèn điện cho khu phố người Âu, ở khu phố người Việt tổ chức thắp 584 ngọn đèn dầu hoả ở các đường phố.

Trải qua 120 năm phát triển, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội đã được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý các loại cho tập thể cán bộ công nhân viên Tổng công ty, nổi bật như: Danh hiệu Anh hùng LLVTND năm 2001; Huân chương Lao động hạng nhất năm 1956 và năm 1961; Được UBND Thành phố Hà Nội gắn biển di tích Cách mạng kháng chiến Nhà đèn Bờ Hồ năm 2008; Huân chương Độc lập hạng Ba năm 1999; Huân chương Lao động hạng Nhì năm 1999...

T.N