Hà Tĩnh:

Điện giật chết một lao động thi công công trình sát đường dây 110KV

(Dân trí) - Trong lúc kéo sắt lên chuẩn bị đổ sàn cổng cho một hộ dân, một lao động tự do đã bất cẩn để thanh sắt bị vướng vào đường dây điện cao thế. Hậu quả, người đàn ông này bị điện điện giật, rơi xuống đất tử vong tại chỗ.

Vụ việc xảy ra vào lúc 16h15 ngày 3/11 tại xóm Văn Minh, xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh.

Hiện trường vụ chập điện khiến nạn nhân tử vong.
Hiện trường vụ chập điện khiến nạn nhân tử vong.

Theo ông Trần Viết Tỷ, Trưởng Công an xã Thạch Tân, vào thời điểm trên, anh Nguyễn Hữu H. (SN 1975, trú tại xã Thạch Xuân, cùng huyện Thạch Hà) cùng một người thợ nữa đứng phía trên phần mái cổng để kéo sắt từ dưới đất lên chuẩn bị đổ sàn cổng cho một gia đình tại xóm Văn Minh.

Trong lúc kéo, thanh sắt bị vướng vào đường dây điện cao thế dẫn đến bị chập điện, phát nổ. Anh H. đã bị điện giật, ngã xuống đất tử vong tại chỗ.

Tại vị trí xảy ra chập điện, gây nổ khiến nạn nhân tử vong, một phần ván cốp pha, sắt bị cháy sém.

Điều đáng nói là công trình cổng nhà xây dựng ngay sát đường lưới điện cao thế 110KV.

Công an xã Thạch Tân cùng lực lượng chức năng đã lập biên bản vụ việc, đồng thời để người thân tiếp nhận, đưa thi thể nạn nhân về địa phương.

Hà Phương