TPHCM:

Dịch vụ taxi 3 bánh miễn phí cho người khuyết tật

(Dân trí) - Ngày 27/6, Trung tâm Khuyết tật & phát triển (DRD) đã chính thức ra mắt dịch vụ taxi 3 bánh miễn phí cho người khuyết tật (NKT). Đây là dịch vụ đưa đón NKT hoàn toàn miễn phí theo nhu cầu của chính NKT bằng xe gắn máy cải tiến thành xe 3 bánh.

Sáng 27/6, chuyến taxi 3 bánh đầu tiên dành cho NKT đã lăn bánh
Sáng 27/6, chuyến taxi 3 bánh đầu tiên dành cho NKT đã lăn bánh

Bà Võ Thị Hoàng Yến, Giám đốc DRD cho biết: “Bất tiện trong đi lại là 1 trở ngại lớn đối với NKT, đặc biệt là NKT vận động, hạn chế khả năng và cơ hội học tập và làm việc của NKT. Chúng tôi đưa dịch vụ này vào cuộc sống với mong muốn hỗ trợ một bộ phận NKT có thể đi lại dễ dàng hơn. Giúp họ tiếp cận giao thông có nghĩa là mở ra nhiều cơ hội hơn để họ có thể học tập, giao tiếp và tìm kiếm cơ hội việc làm”.

Để thực hiện dịch vụ này, DRD đã đầu tư 10 chiếc xe 3 bánh được thiết kế đặc biệt để phù hợp với NKT. Xe có số tiến, số lùi, nón bảo hiểm đảm bảo chất lượng, người ngồi sau có ghế dưạ và có dây an toàn để bảo vệ NKT nặng, xe có thiết kế để gác nạng hoặc xe lăn cho NKT. Hiện đội xe của DRD có 6 tài xế, trong đó có 2 tài xế là NKT và 4 tài xế là người không khuyết tật.

Sáng 27/6, chuyến taxi 3 bánh đầu tiên dành cho NKT đã lăn bánh
Hiện đội xe taxi 3 bánh có 10 chiếc và 6 nhân sự; xe có trang bị bộ phận gác nạng và mang theo xe lăn

NKT muốn đăng ký sử dụng dịch vụ sẽ điện thoại đến số 0935.244.123 trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 để đăng ký. Sau khi DRD tiếp nhận yêu cầu sẽ xử lý thông tin và bố trí đội xe. Thời gian xe phục vụ là từ 6h30 - 18h trong ngày. Hiện đội xe chỉ phục vụ cho các hành trình đi lại của NKT trên địa bàn các quận của TPHCM, 5 huyện ngoại thành chưa được thực hiện.

Bất tiện lớn nhất của chương trình là hành khách phải đăng ký trước nhu cầu đi lại của mình trước thời gian đi 7 ngày. Theo bà Võ Thị Hoàng Yến, hiện đội xe còn ít nhân sự, khó đáp ứng hết nhu cầu đi lại tức thời của NKT nên phải thực hiện hình thức đăng ký trước để bố trí xe cho hợp lý, chủ yếu phục vụ các chuyến đi quãng đường dài và có kế hoạch trước.

Sáng 27/6, chuyến taxi 3 bánh đầu tiên dành cho NKT đã lăn bánh
Nghệ sĩ Thanh Thủy hưởng ứng chuyến xe đầu tiên và cổ động cộng đồng ủng hộ cho chương trình để tạo cho NKT nhiều cơ hội hòa nhập xã hội hơn

Bà Yến chia sẻ thêm: “Khi trao đổi với chúng tôi về chương trình này, tổ chức Koica (Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc) thông qua Diễn đàn quyền của NKT Hàn Quốc đề nghị tặng 1 chiếc ô tô trang bị đầy đủ trang bị để hỗ trợ NKT đi lại. Nhưng chúng tôi đề nghị thay thế bằng xe 3 bánh. Vì 1 chiếc ô tô thì quá ít để phục vụ NKT, 10 chiếc xe 3 bánh sẽ giúp nhiều NKT hơn có thể tiếp cận với xã hội xung quanh”.

Đồng thời, thông qua chương trình này, DRD còn muốn giải quyết việc làm cho NKT vận động. Vì NKT vận động hoàn toàn có thể làm tài xế cho dịch vụ taxi 3 bánh này. Anh Phạm Như Ý, một tài xế taxi 3 bánh liệt 2 chi dưới cho hay: “Em trước bán vé số ở chợ Bến Thành. Nay tìm được công việc này thì thu nhập ổn định hơn nhiều vì mình có lương cố định, lại phù hợp với thể trạng bản thân nữa”.

Tùng Nguyên