Dịch vụ ăn theo “vớ bẫm” tại Lễ hội Đền Hùng

(Dân trí) - Hàng triệu du khách đổ về Lễ hội đền Hùng cũng là thời điểm các dịch vụ ăn theo vào mùa hái ra tiền. Giá nhà nghỉ, gửi xe, ăn uống… bị tăng cao một cách ngang nhiên khiến nhiều du khách bức xúc.

Đường vào đền Hùng được lực lượng chức năng phong tỏa từ xa nên nhà nhà xung quanh khu vực Đền Hùng cố tận dụng những khoảng đất trống của gia đình làm chỗ gửi xe. Thậm chí vỉa hè ở quốc lộ 2 cũng được người dân tận dụng làm bãi xe. Hầu hết bãi gửi xe đều“thổi” giá vé lên cao gấp nhiều lần so với ngày thường.

Dịch vụ ăn theo “vớ bẫm” tại Lễ hội Đền Hùng - 1

 Bãi gửi xe của ban tổ chức cũng thổi giá lên 10.000 đồng/lượt

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, bãi đỗ xe số một của Ban quản lý khu di tích cũng có giá 10.000 đồng/lượt xe máy. Để kiếm thêm, bảo vệ buộc người có xe phải gửi cả mũ bảo hiểm với giá 2000 đồng/mũ. Nhiều du khách cố kẹp mũ bảo hiểm vào khung xe để khỏi phải chi thêm tiền, nhưng bị bảo vệ quát tháo ngay lập tức và phải miễn cưỡng vào gửi.

Giá tại các điểm trông xe tự phát của người dân lại càng cao. Gửi xe lấy ngay 20.000 đồng/lượt, giá qua đêm từ 30.000 đến 50.000 đồng/lượt. Với ô tô mức giá dao động từ 50.000 đến 100.000 đồng/lượt.

Chủ các bãi xe tự phát còn đứng giữa đường dẫn vào đền Hùng cầm gậy, thổi còi bắt du khách vào gửi xe. “Thấy họ đeo băng đỏ trên tay, lại thổi còi, cầm gậy tôi tưởng lực lượng trật tự địa phương nên mang xe vào bãi gửi. Ai dè bị họ chém 20.000 đồng/lượt. Mình muốn quay đầu ra thì họ dọa mang vào trong còn bị chém nặng hơn”, anh Bình một du khách bức xúc phản ánh.

Trong khi đó, chị Hồng Hạnh, chủ một bãi gửi xe thản nhiên nói: “Cả năm có vài ngày, chúng tôi đội giá lên một chút cũng là bình thường”.

Những ngày này giá nhà nghỉ ở khu vực quanh đền Hùng cũng tăng theo cấp số nhân. Nhà nghỉ bình dân cũng có giá từ 300.000 đồng đến 350.000 đồng/phòng/ngày đêm. Đi xa hơn về phía Việt Trì, phòng trọ tươm tất hơn và cũng đồng nghĩa với việc giá cao hơn 100.000 đến 150.000 đồng ở khu vực quanh đền Hùng... Giá ngất ngưởng là vậy nhưng nhiều nhà nghỉ, khách sạn đuổi không hết khách.

Dịch vụ ăn theo “vớ bẫm” tại Lễ hội Đền Hùng - 2
Nhà hàng ăn cũng tranh thủ "gặt hái"

Thực khách đến đền Hùng những ngày này cũng bị chặt chém khá “mạnh tay”. Bát bùn gà, bò, cua… lõng bõng vài sợi nhưng giá hầu hết ở các quán là 40.000 đến 50.000 đồng/bát. Vào các nhà hàng, ăn xong, thanh toán tiền nhiều du khách cảm thấy "đắng lòng" vì ăn không đủ no lại còn bị chủ quán “móc túi, chém đẹp”.

 Mặc dù giá dịch vụ ở đây bị thổi lên khá cao nhưng do tâm lý đi lễ hội nên du khách vẫn "bạo chi".

Phong Nguyên