1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Dịch tai xanh hoành hành, hơn 4.000 con lợn bị tiêu hủy

(Dân trí) - Thông tin mới nhất từ Chi cục Thú y tỉnh Nghệ An, tính đến cuối giờ chiều ngày 20/4, tỉnh này đã tiêu hủy hơn 4.000 con lợn bị dịch tai xanh.

Theo thông tin mới nhất, dịch tai xanh tiếp tục “điểm mặt” hai huyện Quỳnh Lưu và Đô Lương. Tính đến chiều ngày 20/4, trên địa bàn toàn tỉnh có hơn 700 hộ dân bị dịch lợn tai xanh hoành hành, với hơn 4.000 con lợn trọng lượng trên 100 tấn đã được chính quyền các địa phương này phối hợp với cơ quan thú y tiêu hủy.

Như vậy, chỉ trong vòng 4 ngày, kể từ khi UBND tỉnh Nghệ An có quyết định công bố dịch, dịch tai xanh đã nhanh chóng lan từ 6 xã của huyện Yên Thành lên 16 xã của 3 huyện trên.

Tại huyện Đô Lương, báo cáo của ngành thú y cho hay ngày 16/4 cơ quan chức năng đã phát hiện tại hai xóm 4 và 7, xã Xuân Sơn có gần 100 con lợn của 7 hộ bị mắc dịch tai xanh trên đàn lợn. Ngay sau đó, chủ tịch huyện này phối hợp cùng các gia đình tiến hành tổ chức tiêu hủy.
 
Dịch tai xanh hoành hành, hơn 4.000 con lợn bị tiêu hủy - 1

Tổ chức tiêu hủy lợn bị dịch tai xanh (Ảnh: H.H)

Trong khi dịch lợn tai xanh tiếp tục hoành hành các huyện miền xuôi thì tại xã Đồng Hợp, huyện miền núi Quỳ Hợp gần một tháng nay dịch lở mồm long móng (LMLM) vẫn còn âm ỉ. Xóm Bãi Kè hiện có 70 con trâu bò bị nhiễm bệnh LMLM và 15 con trâu, bò bị chết. Theo đó, lịch LMLM bùng phát và đã lây sang cả đàn lợn và dê của nhiều hộ dân tại đây.

Sau khi dịch bệnh xảy ra, UBND huyện, xã và ban thú y đã tuyên truyền cho nhân dân tiến hành nhốt trâu bò ở nhà tách riêng từng con để chữa trị; đồng thời khoanh vùng dập dịch và không để dịch LMLM lây lan trên diện rộng.

Được biết, toàn xã Đồng Hợp có khoảng 2.500 con trâu, bò và hơn 4.000 con lợn. Đến ngày 19/4, toàn xã Đồng Hợp đã có 110 con trâu bò bị nhiễm bệnh LMLM tại 4 xóm: Đồng Bảng, Đồng Cạn, Hợp Thuận và Bãi Kè. Hiện đã có 20 con trâu bò bị chết vì dịch LMLM.

Hiện nay, do thời tiết chuyển mùa nên dịch LMLM ở xã Đồng Hợp vẫn còn diễn biến phức tạp, tốc độ lây lan là rất nhanh và khả năng bùng phát ra diện rộng là điều có thể xảy ra.

Chi cục Thú y Nghệ An cho biết, hiện công tác phòng, chống dịch lợn tai xanh, dịch LMLM tại xã Đồng Hợp đang được tỉnh coi là nhiệm vụ trọng tâm. Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và nhân dân đang tích cực, chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch nhằm hạn chế đến mức thấp nhất dịch bệnh lây lan trên diện rộng; khẩn trương triển khai các biện pháp cấp bách về phòng chống dịch bệnh tai xanh, LMLM để không ảnh hưởng lớn đến nhiều địa phương và bà con nông dân.
 
Trong công tác phòng chống dịch tai xanh, ngoài các biện pháp tổng hợp như tiêm phòng, khử trùng môi trường chăn nuôi, cấm vận chuyển, giết mổ, chốt chặn kiểm dịch... để phòng chống dịch, thì phương pháp tiêu hủy lợn ốm, chết và chất thải của chúng trong vùng có dịch hết sức quan trọng; nhằm ngăn chặn sự phát tán của mầm bệnh, không chế dịch nhanh chóng đồng thời hạn chế ô nhiễm môi trường.
 

Dịch chồng dịch ở Nghệ An

1. Dịch cúm gia cầm: Ngày 12/4/2011, dịch Cúm gia cầm xảy ra tại hộ gia đình ông Nguyễn Đình Dương thuộc xóm 10 xã Nghi Phong, huyện Nghi; Tổng số gia cầm mắc bệnh và tiêu hủy là: 288 con (156 gà và 132 con ngan).

2. Dịch lở mồm long móng (LMLM): Hiện nay, toàn tỉnh có 5 ổ dịch LMLM của 6 huyện chưa qua 21 ngày, bao gồm: xã Hồng Long, Nam Giang (huyện Nam Đàn), xã Môn Sơn (huyện Con Cuông), xã Diễn Thành (huyện Diễn Châu),xã Cẩm Sơn (huyện Anh Sơn), xã Hậu Thành (huyện Yên Thành) và xã Đồng Hợp (huyện Quỳ Hợp).

3. Dịch Tai xanh trên lợn: Từ ngày 31/3/2011 đến ngày 20/4/2011, toàn tỉnh có 16 xã thuộc 3 huyện: Yên Thành (13 xã gồm: Long Thành, Nam Thành, Xuân Thành, Trung Thành, Lý Thành, Tăng Thành, Bắc Thành, Hoa Thành, Đại Thành, Vĩnh Thành, Nhân Thành và Thị trấn); huyện Quỳnh Lưu (2 xã: Quỳnh Thạch, Quỳnh Mỹ) và huyện Đô Lương (1 xã Xuân Sơn) xảy ra dịch tai xanh trên lợn chưa qua 21 ngày.

 
 Nguyễn Duy