1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Dịch tai xanh diễn biến phức tạp, nguy cơ “xóa sổ” trạm lợn giống

(Dân trí) - Sau khi phát hiện ổ dịch đầu tiên tại trạm giống chăn nuôi Nam Đàn và tiêu hủy 33 con lợn giống (ngày 1/5), ngày 3/5, Nghệ An tiếp tục phát hiện ổ dịch mới tại xã Hoa Thành, huyện Yên Thành.

Dịch tai xanh diễn biến phức tạp, nguy cơ “xóa sổ” trạm lợn giống - 1
Trạm lợn giống tỉnh Nghệ An tại Nam Đàn có nguy cơ bị xóa sổ vì dịch tai xanh diễn biến phức tạp

Ổ dịch thứ hai được phát hiện tại các hộ dân Nguyễn Thị Châu và Phan Thị Huệ, xã Hoa Thành. Tính đến hết ngày 7/5, toàn tỉnh Nghệ An đã tiêu hủy 65 con lợn nái, trong đó có 62 con thuộc trạm giống chăn nuôi Nam Đàn.

Hiện tại ở trạm giống chăn nuôi Nam Đàn có 5 con lợn đực giống, 6 con lợn nái và gần 80 lợn con theo mẹ đang có những dấu hiệu bị dịch như bỏ ăn, thân nhiệt cao.

Sáng ngày 6/5, UBND tỉnh, Sở NN&PTNT, Chi Cục thú y tỉnh Nghệ An, UBND huyện Nam Đàn và lãnh đạo trại giống đã có buổi họp chỉ đạo tình hình phòng chống và dập dịch tai xanh bùng phát.

Theo đánh giá của các nhà chuyên môn, khả năng lây nhiễm dịch ở trạm giống chăn nuôi là 100%. Để thuận tiện trong công tác phòng dịch và tránh lây lan trên diện rộng, lãnh đạo huyện Nam Đàn yêu cầu tiêu hủy toàn bộ số lợn có trong trạm. Tuy nhiên với phương châm còn nước còn tát, lãnh đạo tỉnh và Sở NN&PTNT yêu cầu chỉ tiêu hủy những con lợn bị ốm.

Ông Nguyễn Đình Chi - PCT UBND tỉnh Nghệ An - cho biết: "Cái "đau" nhất là dịch lại bùng phát ở trạm giống chăn nuôi - nơi cung cấp lợn giống không chỉ ở địa bàn tỉnh mà còn cung cấp cho tỉnh bạn. Hiện chưa có thống kê về thiệt hại nhưng đặt trạm trong tình trạng có nguy cơ bị "xoá sổ", bởi vậy thiệt hại là vô cùng lớn. Để dịch bệnh xảy ra, trạm phải chịu trách nhiệm và tỉnh sẽ có hình thức xử lý thích hợp". Qua đó ông Nguyễn Đình Chi yêu cầu xem lại hoạt động, quy trình phòng dịch, công tác tiêu độc khử trùng ở tất cả các trạm, trại chăn nuôi trên địa bàn toàn tỉnh.

Trước tình hình dịch bệnh biễn biến phức tạp, huyện Nam Đàn đã thành lập 2 chốt kiểm dịch tại đường ra vào trạm giống chăn nuôi. Tỉnh Nghệ An cũng đã thành lập 3 chốt kiểm dịch tại Bến Thủy, Nghĩa Đàn và Thanh Chương để ngăn chặn dịch bệnh từ bên ngoài xâm nhập vào.

Nguyễn Duy - Hoàng Lam