1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Địa phương kiện thủy điện Hố Hô vì gây ngập lụt

(Dân Trí) - UBND xã Hương Liên, huyện Hương Khê cho biết đang hoàn tất thủ tục khởi kiện chủ đầu tư Nhà máy Thủy điện Hố Hô vì không đền bù như cam kết và buông lỏng công tác vận hành cửa van cung xả lũ gây thiệt hại lớn cho địa phương.

Thông tin trên được ông Nguyễn Tiến Lành - Chủ tịch UBND xã Hương Liên, huyện Hương Khê khẳng định với với PV Dân Trí trong buổi làm việc mới đây.
 
Ông Lành cho biết hai nguyên nhân khiến chính quyền xã này sẽ khởi kiện chủ đầu tư Nhà máy Thủy điện Hố Hô.
 
Địa phương kiện thủy điện Hố Hô vì gây ngập lụt - 1
Chủ tịch UBND xã Hương Liên Nguyễn Tiến Lành
 
Thứ nhất, lãnh đạo Nhà máy Thuỷ điện Hố Hô đã buông lỏng công tác vận hành cửa van cung xả lũ dẫn đến mực nước trong hồ dâng cao gây ngập lụt và thiệt hại nặng nề ở một số xóm trong xã trong đợt lũ kéo dài vào đầu tháng 10 vừa qua. “Khi lũ lên nhanh, gây ngập nhà dân chính quyền xã chúng tôi đã liên lạc qua điện thoại với ông Nguyễn Nhân Thế - PGĐ nhà máy yêu cầu mở cửa xã lũ. Nhưng trên thực tế, nhà máy thuỷ điện Hố Hô không mở được cửa xã lũ khiến địa phương thiệt hại nặng nề. Ngoài một người dân bị nước cuốn trôi, nước lũ dâng cao còn quét sạch 12ha hoa màu, phá hỏng nhiều km đường sá, cầu cống với thiệt hại lên đến hơn 5 tỷ đồng” - ông Lành cho biết.
 
Ông Lành khẳng định, việc khởi kiện yêu cầu Nhà máy thuỷ điện Hố Hô đền bù thiệt hại cho địa phương, cho người dân là hoàn toàn có cơ sở, bởi nếu không có sự tắc trách của nhà máy này thì thiệt hại do mưa lũ gây ra với người dân xã Hương Liên sẽ không lớn như vậy.
 
Địa phương kiện thủy điện Hố Hô vì gây ngập lụt - 2
Hệ thống cửa van cung xã lũ không hoạt động gây trận lũ lớn nhất từ trước tới nay tại địa bàn xã này.

Lý do thứ hai khiến chính quyền xã Hương Liên sẽ khởi kiện chủ đầu tư nhà máy thủy điện Hố Hố là việc chậm trễ thanh toán mà không có lời giải thích thoả đáng tiền đền bù đất công ích cho địa phương dù nhà máy đã được đưa vào sử dụng từ vài năm nay.

Theo ông Lành, đã 3 năm trôi qua dù chính quyền địa phương đã nhiều lần có văn bản gửi trực tiếp cho chủ đầu tư Nhà máy Thủy điện Hố Hố cũng như các cơ quan chức năng trong tỉnh can thiệp yêu cầu nhà máy thanh toán số tiền trên 2 tỷ đồng đền bù thiệt hại khi dự án triển khai nhưng chủ đầu tư Nhà máy Thủy điện Hố Hô vẫn không thanh toán.

Dự án thuỷ điện Hố Hô có tổng mức vốn đầu tư trên 250 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện miền Bắc thuộc Công ty Điện lực 1 làm chủ đầu tư theo hình thức BOO (xây dựng, sở hữu, kinh doanh). Công trình gồm 2 tổ máy có tổng công suất 13MW; dung tích 38 triệu m3; diện tích lưu vực lòng hồ 265,26ha. Thân đập và nhà máy đặt trên đất xã Tân Đức, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Bình, nhưng toàn bộ diện tích lòng hồ và hệ thống xả lũ lại nằm trên đất xã Hương Liên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

Văn Dũng - Đặng Tài