Đi trên con đường đẹp nhất thủ đô mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp

(Dân trí) - Đường Võ Nguyên Giáp đã chính thức đi vào hoạt động cùng cầu Nhật Tân vào ngày 4/1/2015. Đây là con đường hiện đại dài 12km liên thông đồng bộ với cầu Nhật Tân, rút ngắn thời gian đi từ thành phố đến sân bay Nội Bài chỉ còn 20 phút.

Đi trên con đường đẹp nhất thủ đô mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Đây là con đường quan trọng cửa ngõ phía Bắc TP Hà Nội vừa được hoàn thành cùng cầu Nhật Tân sau 3 năm xây dựng.

Đi trên con đường đẹp nhất thủ đô mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Đường Võ Nguyên Giáp có số vốn đầu tư hơn 6.700 tỉ đồng, được coi là con đường đẹp nhất thủ đô hiện nay.

Đi trên con đường đẹp nhất thủ đô mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Đây là con đường với hệ thống cầu vượt, hầm chui hiện đại kết nối thành phố Hà Nội với sân bay Nội Bài và các tỉnh phía Bắc.

Các biển báo hướng dẫn giao thông chi tiết cho các phương tiện.
Các biển báo hướng dẫn giao thông chi tiết cho các phương tiện.

Mặt đường có chiều rộng 80 - 100m, cùng 2 đường gom dành cho xe máy và xe thô sơ.
Mặt đường có chiều rộng 80 - 100m, cùng 2 đường gom dành cho xe máy và xe thô sơ.

Tổng chiều dài đường là 12km, cho phép 6 làn xe chạy với vận tốc tối đa 80km/h.
Tổng chiều dài đường là 12km, cho phép 6 làn xe chạy với vận tốc tối đa 80km/h.

Hệ thống các cột đèn chiếu sáng trên suốt chiều dài đường.
Hệ thống các cột đèn chiếu sáng trên suốt chiều dài đường.

Đường Võ Nguyên Giáp nằm trong 32 đường phố mới được thành lập và 2 phố được điều chỉnh độ dài.
Đường Võ Nguyên Giáp nằm trong 32 đường phố mới được thành lập và 2 phố được điều chỉnh độ dài.

Nút giao Vĩnh Ngọc hình hoa thị nối với QL5 kéo dài trên đường Võ Nguyên Giáp.
Nút giao Vĩnh Ngọc hình hoa thị nối với QL5 kéo dài trên đường Võ Nguyên Giáp.

Phần đường dành cho xe ô tô trong những ngày đầu đi vào hoạt động vẫn còn nhiều xe máy đi vào.
Phần đường dành cho xe ô tô trong những ngày đầu đi vào hoạt động vẫn còn nhiều xe máy đi vào.

Hệ thống hầm chui dân sinh đã được tăng cường thêm phục vụ nhu cầu của người dân.
Hệ thống hầm chui dân sinh đã được tăng cường thêm phục vụ nhu cầu của người dân.

2 đường gom dành cho xe máy và xe thô sơ đạt tốc độ tối đa 40km/h.


2 đường gom dành cho xe máy và xe thô sơ đạt tốc độ tối đa 40km/h.
2 đường gom dành cho xe máy và xe thô sơ đạt tốc độ tối đa 40km/h.

Các cánh đồng hoa màu dọc 2 bên đường Võ Nguyên Giáp.
Các cánh đồng hoa màu dọc 2 bên đường Võ Nguyên Giáp.

Hữu Nghị