1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ảnh trong tuần:

“Đi thử” tàu đường sắt trên cao và bất ngờ chiếc taxi mở toang cửa chạy

(Dân trí) - Đoàn tàu đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông chính thức mở cửa để người dân lên “chiêm ngưỡng”; Lái xe taxi mở toang 2 cánh cửa sau khi chở người đi cấp cứu; Vỉa hè quận 1 TP HCM lại bị lấn chiếm tràn lan… là những hình ảnh được bạn đọc quan tâm tuần qua.


Chiều 19/5, Công ty CP Đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng đã tổ chức lễ khánh thành dự án “Xây dựng nhà ga hành khách quốc tế - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng”. Đây là công trình quan trọng hướng đến phục vụ APEC 2017 và sự phát triển hàng không trong tương lai. (Ảnh: Khánh Hồng)

Chiều 19/5, Công ty CP Đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng đã tổ chức lễ khánh thành dự án “Xây dựng nhà ga hành khách quốc tế - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng”. Đây là công trình quan trọng hướng đến phục vụ APEC 2017 và sự phát triển hàng không trong tương lai. (Ảnh: Khánh Hồng)


Sau khi mở cửa vào khoảng 9h sáng, ngày 20/5, đoàn tàu đầu tiên của tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông đặt tại ga La Khê đã đón hàng trăm người dân vào chiêm ngưỡng nội thất bên trong. Người dân thích thú, ngồi thử trong khoang tàu, chụp ảnh kỷ niệm... (Ảnh: Quang Phong)

Sau khi mở cửa vào khoảng 9h sáng, ngày 20/5, đoàn tàu đầu tiên của tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông đặt tại ga La Khê đã đón hàng trăm người dân vào chiêm ngưỡng nội thất bên trong. Người dân thích thú, ngồi thử trong khoang tàu, chụp ảnh kỷ niệm... (Ảnh: Quang Phong)

Sau khi ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch quận 1 (TPHCM) - cùng đoàn kiểm tra liên ngành ngừng ra quân dọn dẹp vỉa hè, tình trạng tái lấn chiếm, đậu đỗ xe trái phép trên vỉa hè lại tái diễn. (Ảnh: Đình Thảo)
Sau khi ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch quận 1 (TPHCM) - cùng đoàn kiểm tra liên ngành ngừng ra quân dọn dẹp vỉa hè, tình trạng tái lấn chiếm, đậu đỗ xe trái phép trên vỉa hè lại tái diễn. (Ảnh: Đình Thảo)

Hơn 2 tháng nay, tại ngõ 342 Khương Đình (Thanh Xuân, Hà Nội), Câu lạc bộ Sống Xanh thử nghiệm sơn đường ưu tiên cho trẻ em đến trường... Việc làm này đã và đang góp phần hình thành một thói quen giao thông an toàn, văn minh tại đây. (Ảnh: Toàn Vũ)
Hơn 2 tháng nay, tại ngõ 342 Khương Đình (Thanh Xuân, Hà Nội), Câu lạc bộ Sống Xanh thử nghiệm sơn đường ưu tiên cho trẻ em đến trường... Việc làm này đã và đang góp phần hình thành một thói quen giao thông an toàn, văn minh tại đây. (Ảnh: Toàn Vũ)

Sau khi mua lại khỉ mặt đỏ cực kỳ quý hiếm từ một người khác, bà Đinh Thị Nguyệt (ở Bố Trạch, Quảng Bình) đã chăm sóc một thời gian rồi tự nguyện giao nộp cho Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật. (Ảnh: Đặng Tài)
Sau khi mua lại khỉ mặt đỏ cực kỳ quý hiếm từ một người khác, bà Đinh Thị Nguyệt (ở Bố Trạch, Quảng Bình) đã chăm sóc một thời gian rồi tự nguyện giao nộp cho Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật. (Ảnh: Đặng Tài)

Từ ngày 18/5, nhiệt độ ở miền Bắc bất ngờ xuống mức thấp “hiếm gặp”, trong đó Hà Nội thấp nhất là 21,7 độ C (Hà Đông 21,4 độ C). Trong lịch sử từng ghi nhận nhiệt độ xuống thấp tương tự vào ngày 18/5/1979 là 21,1 độ C. (Ảnh: Quang Phong)
Từ ngày 18/5, nhiệt độ ở miền Bắc bất ngờ xuống mức thấp “hiếm gặp”, trong đó Hà Nội thấp nhất là 21,7 độ C (Hà Đông 21,4 độ C). Trong lịch sử từng ghi nhận nhiệt độ xuống thấp tương tự vào ngày 18/5/1979 là 21,1 độ C. (Ảnh: Quang Phong)

Ngày 15/5, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh chiếc xe taxi lưu thông trên đường nhưng 2 cánh cửa sau mở toang, lộ cánh tay người giữ để cửa không đóng lại. Sau khi xác minh lực lượng chức năng cho biết, người điều khiển chiếc xe đó là Nguyễn Quốc Đạt (SN 1997, ở phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa) đang chở người bị nạn đi cấp cứu.
Ngày 15/5, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh chiếc xe taxi lưu thông trên đường nhưng 2 cánh cửa sau mở toang, lộ cánh tay người giữ để cửa không đóng lại. Sau khi xác minh lực lượng chức năng cho biết, người điều khiển chiếc xe đó là Nguyễn Quốc Đạt (SN 1997, ở phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa) đang chở người bị nạn đi cấp cứu.

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện 1 đoạn clip ngắn ghi lại cảnh một nam thanh niên trẻ đã cứu sống một bé trai bị đuối nước. Lãnh đạo xã Nà Chì (Xín Mần, Hà Giang) cho biết, nam thanh niên này là chiến sĩ công an Bùi Đức Hai (SN 1997) đang công tác tại Đại đội Cảnh sát bảo vệ mục tiêu, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Hà Giang.
Mới đây, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện 1 đoạn clip ngắn ghi lại cảnh một nam thanh niên trẻ đã cứu sống một bé trai bị đuối nước. Lãnh đạo xã Nà Chì (Xín Mần, Hà Giang) cho biết, nam thanh niên này là chiến sĩ công an Bùi Đức Hai (SN 1997) đang công tác tại Đại đội Cảnh sát bảo vệ mục tiêu, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Hà Giang.

Ngày 19/5, TP Hồ Chí Minh hứng chịu những đợt mưa lớn, các tuyến đường bị ngập lụt nghiêm trọng. (Ảnh: Đăng Lê)
Ngày 19/5, TP Hồ Chí Minh hứng chịu những đợt mưa lớn, các tuyến đường bị ngập lụt nghiêm trọng. (Ảnh: Đăng Lê)

Tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội là dự án trọng điểm của Hà Nội nhằm tăng cường năng lực cho hệ thống giao thông công cộng của thủ đô, dự kiến hoàn thành năm 2017 song vừa phải điều chỉnh đến năm 2021. (Ảnh: Vũ Toản)
Tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội là dự án trọng điểm của Hà Nội nhằm tăng cường năng lực cho hệ thống giao thông công cộng của thủ đô, dự kiến hoàn thành năm 2017 song vừa phải điều chỉnh đến năm 2021. (Ảnh: Vũ Toản)

Đang ngủ trong nhà, vợ chồng ông Phạm Văn Quân (xã Cao Nhân, Thủy Nguyên, Hải Phòng) bỗng nghe thấy nhiều tiếng động lạ tại khu vườn, cả hai chạy ra ngoài thì tá hỏa khi thấy cả vườn chuối hàng nghìn gốc sắp đến ngày thu hoạch đã bị một nhóm người đốn gục. (Ảnh: Hải Sâm)
Đang ngủ trong nhà, vợ chồng ông Phạm Văn Quân (xã Cao Nhân, Thủy Nguyên, Hải Phòng) bỗng nghe thấy nhiều tiếng động lạ tại khu vườn, cả hai chạy ra ngoài thì tá hỏa khi thấy cả vườn chuối hàng nghìn gốc sắp đến ngày thu hoạch đã bị một nhóm người đốn gục. (Ảnh: Hải Sâm)

Dù cầu Tấn Đức (xã Quê Mỹ Thạnh, huyện Tân Trụ, Long An) đã hư hỏng nặng và chỉ cho phép xe có trọng tải 8 tấn, trong khi xe tải cả hàng lẫn xe lên tới 24 tấn, nhưng lái xe vẫn cho xe chạy qua, khiến cây cầu cũ kỹ sập hoàn toàn. (Ảnh: Xuân Hinh)
Dù cầu Tấn Đức (xã Quê Mỹ Thạnh, huyện Tân Trụ, Long An) đã hư hỏng nặng và chỉ cho phép xe có trọng tải 8 tấn, trong khi xe tải cả hàng lẫn xe lên tới 24 tấn, nhưng lái xe vẫn cho xe chạy qua, khiến cây cầu cũ kỹ sập hoàn toàn. (Ảnh: Xuân Hinh)

Chiều 18/5, ông Huỳnh Phi Minh (xã Phước Đồng, TP Nha Trang, Khánh Hòa), chủ tàu cá KH-90297-TS cho biết, Tổ chức kỷ lục Việt Nam vừa xác lập kỷ lục “con cá ngừ vây xanh lớn nhất từng được đánh bắt ở biển Việt Nam” do ông đánh bắt được là 307 kg. (Ảnh: Thủy Nguyên)
Chiều 18/5, ông Huỳnh Phi Minh (xã Phước Đồng, TP Nha Trang, Khánh Hòa), chủ tàu cá KH-90297-TS cho biết, Tổ chức kỷ lục Việt Nam vừa xác lập kỷ lục “con cá ngừ vây xanh lớn nhất từng được đánh bắt ở biển Việt Nam” do ông đánh bắt được là 307 kg. (Ảnh: Thủy Nguyên)

Quang Phong (tổng hợp)