Nghệ An:

Đi lo đám cưới cho con, bị ô tô cán chết

(Dân trí) - Sau khi lên đồn biên phòng xin giấy thông hành để sang Lào chuẩn bị lo đám cưới cho con gái, trên đường về nhà, bà Và Y Xì và con trai Thò Bá Mùa đã bị xe chở quặng cán chết.

Đi lo đám cưới cho con, bị ô tô cán chết
Hai mẹ con bà Xì tử vong tại hiện trường. 
 
Vụ tai nạn thương tâm xảy ra lúc 9 giờ sáng ngày 5/3, trên tỉnh lộ 543, cạnh cầu Sông Quàng, địa phận bản Tà Pàn (xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An). Vào giờ trên chiếc xe ô tô tải ben mang biển số 30H-8494 do Hà Văn Tuấn (SN 1989, lái xe của Công ty khai thác khoáng sản Ngọc Sáng) điều khiển đã đâm vào xe máy mang biển kiểm soát 37F1- 001.97, do anh Thò Bá Mùa (SN 1989) chở mẹ là bà Và Y Xì (SN 1950) phía sau.
 
Hậu quả, hai mẹ con anh Mùa tử vong tại chỗ. Công an huyện Quế Phong, Công an xã Tri Lễ và ĐBP 519 ngay sau đó đã có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân và giải quyết vụ việc. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, thi thể hai mẹ con bà Xì được đưa về bản Mường Lống để an táng theo phong tục địa phương.

Được biết, mẹ con bà Xì là người dân tộc Mông. Sáng ngày 5/3, bà lên ĐBP 519 để xin giấy thông hành sang Lào chuẩn bị lo cho đứa con gái lấy chồng, trên đường về thì gặp nạn.

Chiều tối cùng ngày, đại diện Công ty Ngọc Sáng đã đến gia đình hai nạn nhân thăm hỏi và cam kết hỗ trợ gia đình 160 triệu đồng. 

Nguyễn Duy