1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TT-Huế:

Đi hái rau muống, bị điện giật tử vong

(Dân trí) - Chiều ngày 11/9, tại xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, TT-Huế đã xảy ra một vụ tai nạn chết người do rò rỉ điện.

Nạn nhân là bà Hồ Thị Hường (55 tuổi, ngụ thôn Trung Kiền, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế). Vào lúc 16 giờ chiều 11/9, bà Hường ra ao phía sau trụ sở Ngân hàng NN&PTNT huyện Phú Lộc - Chi nhánh Thừa Lưu để hái rau muống.

Khi bà vừa bước xuống ao, cạnh đường liên thôn và sát ngay cột điện lưới thì bị điện giật ngã xuống nước. Bà Hường kêu cứu, nhiều người dân chạy đến nhưng không có cách gì để cứu. Khoảng 30 phút sau, nhân viên của HTX điện nước Lộc Tiến cắt điện, thi thể bà Hường mới được đưa lên bờ.

Cột điện nơi xảy ra tai nạn chết người

Cột điện nơi xảy ra tai nạn chết người

Cột điện này do Công ty Điện lực Phú Lộc và HTX Điện nước Lộc Tiến quản lý, cùng chạy chung điện cao thế và hạ thế. Trên cột điện có gần chục đồng hồ điện treo lơ lửng, nhiều cái bị rỉ rét, thùng chứa đồng hồ rách nát chạm vào dây tiếp địa do Công ty điện lực Phú Lộc mới lắp đặt; dây tiếp địa này được quấn quanh cột điện rồi dẫn xuống hồ. Có thể đây chính là nguyên nhân dẫn đến điện rò rỉ xuống hồ rau muống.

Dây tiếp địa được quấn quanh cột

Dây tiếp địa được quấn quanh cột

Người dân cho biết thêm, sau khi cắt điện đưa thi thể bà Hường lên, đến khoảng 21 giờ tối ngành điện cho đóng điện trở lại, nhưng khi vừa đóng nhiều vị trí trên cột điện bị chập đánh lửa dữ dội và điện bị cắt cho đến hơn 9 giờ sáng ngày 12/9 mới đóng lại bình thường.

Bà con cho biết thêm, cách đây nhiều ngày trong hồ có nhiều cá, ếch nhái bị chết nổi lên nhưng không ai quan tâm. 

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Phú Lộc đã đến điều tra làm rõ vụ việc.

Văn Nhân – Đại Dương