Đi hái đót bán Tết, 2 vợ chồng mất tích trên lòng hồ

(Dân trí) - Trên đường đi hái đót trở về, chiếc ghe bất ngờ phá nước, chìm trên lòng hồ thủy điện khiến 2 vợ chồng ở thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa mất tích.

Sáng ngày 29/1, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lê Xuân Tuyên, Chủ tịch UBND xã Ninh Tây (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa), cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ chìm ghe khiến 2 vợ chồng mất tích trên hồ thủy điện.

Nạn nhân được xác định là vợ chồng anh Nguyễn Như Hùng (41 tuổi) và chị Nguyễn Thị Nga (38 tuổi), trú tại thôn Xuân Hòa 2, xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa. Chủ tịch UBND xã Ninh Tây cho biết, sáng 29/1, công tác tìm kiếm vẫn tiếp tục với lực lượng tham gia khoảng 50 người.

“Hai vợ chồng đi hái đót ở trên rừng và chạy ghe qua lòng hồ thủy điện thì bị nạn”, Chủ tịch UBND xã Ninh Tây nói và cho biết hiện đã cử lực lượng công an xã, xã đội phối hợp với công an thị xã Ninh Hòa, Ban phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn tỉnh để tìm kiếm người mất tích.

Trước đó, vợ chồng anh Hùng cùng 2 người dân chạy ghe qua lòng hồ thủy điện Ea Krông Rou (xã Ninh Tây) để lên rừng hái đót bán Tết. Sau khi hái xong, cả 4 người chạy ghe về thì bất ngờ bị phá nước nhưng 2 người dân đã bơi được vào bờ, còn vợ chồng anh Hùng mất tích.

Được biết, công trình thủy điện Ea Krông Rou với công suất thiết kế 28MW, gồm hai tổ máy. Nhà máy Thủy điện đặt tại chân thác, cách Quốc lộ 26 (đường nối Khánh Hòa – Đắk Lắk) khoảng 8 km, cách TP Nha Trang khoảng 60km về phía Tây Bắc. Cụm công trình đầu mối được xây dựng tại đỉnh thác thuộc nhánh suối Ea Krông Rou. Hồ chứa nước và tuyến năng lượng nằm trên địa phận xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Viết Hảo