Quảng Bình:

Di dời tảng đá "khủng" khỏi đường ray tàu hỏa

(Dân trí) - Liên quan đến sự cố lở núi khiến 3 tảng đá lớn rơi trúng đường ray, đến khoảng 18h chiều nay 10/7, các cơ quan chức năng tại Quảng Bình đã di dời những tảng đá ra khỏi đường ray tại ga Lạc Sơn. Gần 200m đường sắt hư hỏng cũng đã được sửa chữa.

Chiều tối 10/7, ông Phạm Quang Hải, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Quảng Bình đã xác nhận thông tin trên.

Ba tảng đá lớn từ trên núi lăn xuống chắn ngang tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua ga Lạc Sơn, xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa đã được cơ quan chức năng dùng máy cẩu đưa ra khỏi đường sắt.

Đường sắt số 2 và 3 của ga Lạc Sơn bị đá lớn rơi trúng làm hư hỏng cũng đã được sửa chữa. Đoạn đường sắt qua nhà ga này chính thức hết ùn tắc sau 15 tiếng đồng hồ ảnh hưởng từ sự cố đá rơi.

Di dời tảng đá "khủng" khỏi đường ray tàu hỏa - 1
Các tảng đá lớn rơi trúng đường sắt
Các tảng đá lớn rơi trúng đường sắt

Đối với một tảng đá lớn khác ở trên núi đá bên đường sắt này đang có nguy cơ rơi xuống, lực lượng cứu hộ đã cử người lên khảo sát thực địa và đánh giá chân của tảng đá này hiện vẫn nằm sâu trong núi, khả năng rơi xuống vẫn khá thấp. Các đơn vị chức năng trước mắt sẽ sử dụng phương án giám sát thường xuyên.

Như Dân trí đã thông tin, vào 2h30 sáng nay 10/7, do ảnh hưởng của mưa lớn, 3 tảng đá lớn trên một ngọn núi gần nhà ga Lạc Sơn, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình đã bị lở rơi thẳng xuống đường ray.

Sự việc đã khiến đường ray số 2 và số 3 của ga Lạc Sơn bị hỏng gần 200m. Rất may thời điểm này không có tàu chạy qua, không có người ở vị trí đá rơi. Do 2 đường ray bị hư hỏng nên các đoàn tàu qua ga Lạc Sơn bị ùn ứ và phải di chuyển chậm bằng đường ray số 1.

Tiến Thành