Quảng Ninh:

Di dời khẩn cấp 7.000 lít dầu độc về Cẩm Phả

(Dân trí) - Cuộc họp sáng nay (22/8) giữa UBND tỉnh Quảng Ninh với đại diện các bộ, ngành... đã đi đến quyết định tạm thời đưa 7.000 lít dầu chứa chứa chất cực độc PCB sang một khu vực khác, cách xa vịnh Hạ Long để chờ xử lý.

Sáng 22/8, UBND tỉnh Quảng Ninh họp với các bộ, ngành liên quan và Cty CP Đầu tư Cửu Long – “chủ nhân” của 7.000 lít dầu chứa chất cực độ PCB. Cuộc họp diễn ra sau khi Tp Hải Phòng có văn bản cấm Cty Cửu Long (đơn vị có trụ sở tại Hải Phòng) chuyển lô hàng trên về địa phương này.

Cuộc họp bàn về hướng xử lý 7.000 lít dầu độc bên vịnh Hạ Long
Cuộc họp bàn về hướng xử lý 7.000 lít dầu độc bên vịnh Hạ Long

Hiện 7.000 lít dầu độc trên được chứa trong 34 phi, đặt trong 2 container, “bỏ quên” tại vịnh Cái Lân bên bờ vịnh Hạ Long suốt 7 năm qua. Theo các cơ quan chuyên môn, dầu PCB ở đây nồng độ không cao, gấp 2 lần tiêu chuẩn chung quốc tế và đang được bảo quản tốt. Tuy vậy, với tính chất quan trọng của vịnh Hạ Long, tránh nguy cơ ảnh hưởng tới vịnh, các bên thống nhất phải di dời khẩn cấp số dầu trên vào nơi an toàn.

Địa điểm tạm thời được các bên lựa chọn là khu vực do Cty TNHH MTV môi trường của Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV), ở Dương Huy, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Theo đại diện Cty CP Đầu tư Cửu Long, số dầu trên chỉ chuyển tạm về Cẩm Phả, sau đó sẽ chuyển đi xử lý ở nơi khác. Cty này đã liên lạc với một đơn vị chuyên xử lý chất thải độc ở Kiên Giang, với giá xử lý trọn gói khoảng 1 tỉ đồng. Tuy nhiên, cũng có thể chuyển sang Hải Dương để một đơn vị của Cty xi măng Thành Công (dự kiến có giấy phép hoạt động trong lĩnh vực này trong vòng một tháng nữa) để xử lý.

Ông Hoàng Dương Tùng – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Bộ TNMT yêu cầu Cty CP Đầu tư Cửu Long phải giải quyết dứt điểm trong 1, 2 tuần tới.
 
Thu Hằng