1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ngãi:

Di dời khẩn cấp 46 hộ dân vì nứt núi

(Dân trí) - Nhận được tin báo của đồng bào địa phương về hiện tượng nứt núi ở Đồi Gu, sáng nay 26/12, Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi đã dẫn đầu một đoàn công tác đến kiểm tra hiện trường và quyết định di dời khẩn cấp gần 50 hộ dân dưới chân núi.

Bà Đinh Ry A - Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà - cho biết: Vừa qua, tại khu vực thi công mặt bằng khu tái định cư Đồi Gu (thuộc dự án tái định cư hồ chứa nước Nước Trong, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi), đơn vị thi công phát hiện 2 vết nứt có chiều rộng gần 2cm, dài khoảng trên 600m, cắt ngang qua mặt bằng của khu tái định cư và kéo dài đến đường Trà Trung - Di Lăng.

 

Hai vết nứt núi tạo thành khối trượt nguy hiểm, có thể gây sạt lở núi bất cứ lúc nào. Sự cố nứt núi trên đã làm ảnh hưởng sinh hoạt của 46 hộ dân trong khu vực và đe dọa trực tiếp mạng sống của 20 hộ dân đang định cư dưới chân núi Đồi Gu.

 

Được biết, thời gian gần đây, các đơn vị thi công đã liên tục nổ mìn, mở tuyến đường Di Lăng - Trà Trung và san lấp mặt bằng trên khoảng chục khu tái định cư để di dời hàng trăm hộ đồng bào đang nhường đất để xây dựng công trình hồ Nước Trong. Đây có thể là nguyên nhân trực tiếp gây nên những vết nứt núi nói trên.

 

Sau khi kiểm tra, Phó Chủ tịch tỉnh Trương Ngọc Nhi đã chỉ đạo: Các ngành chức năng tiến hành khảo sát, thăm dò địa chất và tìm ra nguyên nhân để có hướng khắc phục sự cố; Các đơn vị tạm dừng thi công những hạng mục công trình trong khu vực nứt núi; Huyện Sơn Hà phối hợp với Ban dự án tái định cư hồ Nước Trong tổ chức di dời khẩn cấp 46 hộ đồng bào dưới chân núi Đồi Gu đang bị đe dọa ra khỏi khu vực nứt núi và đảm bảo ổn định cuộc sống...

 

Tùng Chi