Khánh Hòa:

Di dời hàng loạt cây xanh, mở rộng đường Pasteur Nha Trang

(Dân trí) - Hàng loạt cây xanh trên đường Pasteur, Hàn Thuyên (TP Nha Trang) đang được cắt tỉa, bứng gốc di dời về vườn ươm. Sau khi hoàn tất việc mở rộng đường, TP Nha Trang sẽ trồng lại số cây này lên vỉa hè.

Đường Pasteur Nha Trang với hàng cây xanh mát vào thời điểm cuối tháng 8 năm nay
Đường Pasteur Nha Trang với hàng cây xanh mát vào thời điểm cuối tháng 8 năm nay

Chiều 11/9, ông Nguyễn Đình, Giám đốc Ban quản lý dự án các công trình xây dựng TP Nha Trang (Khánh Hòa), cho biết, UBND TP Nha Trang vừa có chủ trương nâng cấp, mở rộng đường Pasteur, đường Hàn Thuyên.

Theo đó, trên đường Pasteur sẽ thực hiện phá dỡ dải phân làn xe hiện hữu, bồn cây và di dời cây xanh để trồng lại lên vỉa hè. Lòng đường Pasteur được mở rộng 12m, vỉa hè 2m sẽ phá bỏ và mở rộng thành 4m.

Được biết, toàn bộ tuyến đường Pasteur nâng cấp có chiều dài 536m, đoạn từ cuối nút giao Lê Lợi đến ngã giao với đường Yersin, với tổng dự toán gần 10 tỷ đồng, trong đó 1 tỷ đồng giải tỏa đền bù.

Trong khi đó, để mở rộng đường Hàn Thuyên, UBND TP Nha Trang sẽ thống nhất chặt 13 cây xanh, số còn lại sẽ di dời về vườn ươm. Đối với đường Pasteur sẽ tiến hành di dời 28 cây lim xẹt và 21 cây phượng vĩ về vườn ươm, sau khi hoàn thiện thi công sẽ trồng lại vào vỉa hè con đường này.

Di dời hàng loạt cây xanh, mở rộng đường Pasteur Nha Trang - 2
Đường Pasteur Nha Trang vào chiều 11/9 sau khi lực lượng chức năng cắt tỉa cây để chuẩn bị di dời về vườn ươm
Đường Pasteur Nha Trang vào chiều 11/9 sau khi lực lượng chức năng cắt tỉa cây để chuẩn bị di dời về vườn ươm

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Đình, Giám đốc Ban quản lý dự án các công trình xây dựng TP Nha Trang, cho biết: “Những cây không thể di dời được như cây xà cừ thì chặt bỏ, nhưng chỉ 2-3 cây thôi. Còn lại toàn bộ tất cả các cây thì di dời qua 2 bên vỉa hè, được mở rộng ra 4m. Mình cứ hình dung khi làm xong con đường đó thì giống như đường Trần Hưng Đạo hiện nay”.

Theo ghi nhận vào chiều cùng ngày, sau khi lực lượng đô thị TP Nha Trang tiến hành cắt tỉa hàng loạt cây xanh trên đường Pasteur để chuẩn bị di dời thì không ít người dân bày tỏ sự luyến tiếc. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, 3 cây xà cừ lực lưỡng trên con đường này, có đường kính gốc khoảng gần 1m vẫn chưa được chặt bỏ.

Bà Khai, một người dân sống trên đường Pasteur cho cho biết, trên đường này có một số cây xà cừ có tuổi thọ lâu năm nhất, đường kính gốc lớn nhất mà một người ôm không xuể. Nghe tin cây sắp bị chặt hạ, bà Khai đã ra con đường đi dạo, ngắm hàng cây lần cuối, nhất là với một số cây xà cừ.

“Cây xà cừ là kỷ niệm với một nhà bác học. Bây giờ cây bị chặt đi thì mất hết kỷ niệm”, bà Khai bùi ngùi bày tỏ. Trong khi đó, trên mạng xã hội Facebook, một số người yêu Nha Trang, yêu đường Pasteur xanh tươi ngày nào, cũng đã bày tỏ sự luyến tiếc cho một số cây xanh lâu năm bị chặt bỏ.

3 cây xà cừ trên đường Pasteur Nha Trang sẽ được chặt bỏ để mở rộng đường
3 cây xà cừ trên đường Pasteur Nha Trang sẽ được chặt bỏ để mở rộng đường

Tuy nhiên, một số người dân khác sinh sống gần đường Pasteur lại tán thành với chủ trương mở rộng con đường này. Họ cho rằng, việc đường Pasteur có bồn cây đã hạn chế ánh sáng đèn điện vào ban đêm, ảnh hưởng đến các phương tiện tham gia giao thông, một số đoạn lề đường không đồng nhất.

“Làm đường thẳng, rộng thì rất là sướng. Mai mốt có lễ hội, ngày tết tổ chức đường đi bộ thì rất đẹp. Cứ có lề là đẹp, trồng cây lại là đẹp. Đường này, cây nằm giữa che đèn đường nên không ai thấy”, một người dân nói.

Theo Ban quản lý dự án các công trình xây dựng TP Nha Trang, khi mở rộng 2 con đường nói trên, có 21 hộ dân, 6 tổ chức bị ảnh hưởng đã bàn giao mặt bằng. Dự kiến, đến cuối năm 2 con đường sẽ được hoàn thành.

Đây là 2 con đường trung tâm thành phố, có mật độ giao thông cao, thường xuyên đông xe vào giờ cao điểm. Việc mở rộng đường sẽ giúp giảm ùn tắc giao thông, tạo sự đồng bộ xuyên suốt với nhiều tuyến phố.

Viết Hảo