1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đà Nẵng:

Di dời bình chứa khí độc, chuẩn bị tiêu hủy

(Dân trí) - Sáng nay 20/9, lực lượng quân sự Quân khu 5 tiến hành di dời, xử lý bình chứa khí độc đã khiến hàng chục hộ dân tổ 56 (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) một phen hoảng loạn.

Di dời bình chứa khí độc, chuẩn bị tiêu hủy - 1
Bình chứa khí độc đã được bao bọc cẩn thận không cho khí thoát ra.
 
Chỉ huy lực lượng trực tiếp xử lý, tiểu đoàn phòng hóa 78 Bộ tham mưu QK5, Thượng tá Phạm Trường Dũng, trợ lý hóa học cơ quan chủ nhiệm Hóa học QK5, cho biết: Sau khi nhận được tin cơ sở báo về, lực lượng chuyên môn của QK5 đã trực tiếp đến hiện trường tiến hành các biện pháp nghiệp vụ không cho khí độc phát tán rộng ra môi trường.

 

Đến sáng nay, các cơ quan chuyên môn của QK5 đã phun hóa chất tẩy sạch nơi bình chứa khí nằm và khu vực nhà dân xung quanh, đồng thời di chuyển bình khí này đến địa điểm quy định để tiến hành tiêu hủy.
 
Di dời bình chứa khí độc, chuẩn bị tiêu hủy - 2
Lực lượng chuyên môn QK5 tiến hành di chuyển bình khí độc đi xử lý.

 

Theo Thượng tá Phạm Trường Dũng, nếu cảm nhận bằng mũi thì có thể đoán được đây là khí clo đậm đặc chứ không phải chất hóa học được sử dụng trong quân sự. Tuy nhiên, vì loại khí này được chứa trong bình lâu ngày hoen rỉ cộng với mức độ đậm đặc nên khi phát tán ra môi trường rất có hại cho sức khỏe con người, nhất là trẻ em và người già.

 

Tại hiện trường bình khí có rất nhiều gián và chuột chết; các loại hoa màu xung quanh cũng bị cháy lá khi gặp phải khí này vào chiều ngày 19/9. Nhà trẻ Hoa Hồng nằm cách nơi xảy ra vụ rò rỉ khí độc 4 căn nhà sáng nay cũng cho các cháu nghỉ học vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe; các hàng quán ở gần cũng tạm thời đóng cửa, một số hộ dân vẫn chưa dám về nhà ở.
 
Di dời bình chứa khí độc, chuẩn bị tiêu hủy - 3
Nhà trẻ phải đóng cửa vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe các cháu

 

Theo Thượng tá Dũng, một người bình thường hít phải loại khí này nhiều có thể dẫn đến tử vong, nhẹ thì nhức đầu nôn mửa và choáng váng… “Nếu gia đình nào còn ngửi thấy mùi hôi thì nên mở toang cửa cho thoáng gió, đồng thời pha nước xà phòng loãng tẩy rửa nhà cửa cho sạch”, ông Dũng khuyến cáo.

 

Thượng tá Phạm Trường Dũng cho biết thêm, cơ quan quân sự đã đề nghị cơ quan công an lấy mẫu khí gửi đi giám định để biết chính xác đó là khí gì.

 

Công Bính