Đắk Lắk:

Đi điều tra tai nạn, công an không tìm thấy... nạn nhân

(Dân trí) - Nhận được tin báo về một vụ tai nạn, công an xã đã đến hiện trường xem xét nhưng chỉ thấy chiếc xe máy nằm giữa đường mà không thấy có nạn nhân. Vài tiếng sau, công an lại nhận được tin phát hiện thi thể một người nằm cách hiện trường chừng 50m.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1h sáng ngày 23/10, Công an xã Cư Êbur (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) nhận được tin báo của người dân về một vụ tai nạn xảy ra tại khu vực đường vành đai TP Buôn Ma Thuột đoạn qua địa bàn xã.


Nơi phát hiện thi thể người đàn ông

Nơi phát hiện thi thể người đàn ông

Ngay sau đó, lượng chức năng đến hiện trường và phát hiện chiếc xe máy mang BKS 47H1- 148.13 lưu thông theo hướng Gia Lai - Đắk Nông đã được người dân dắt dựng bên đường.

Theo một lãnh đạo công an xã Cư Êbur, lực lượng công an xã đã tiến hành tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy nạn nhân nên nhận định đây là 1 vụ tai nạn giao thông và nạn nhân có thể đã được ai đó đưa đi cấp cứu. Chiếc xe máy được đưa về trụ sở để làm rõ.

Đến khoảng 5h sáng cùng ngày, người dân đi tập thể dục phát hiện thi thể người đàn ông nằm sát bên con lươn nên báo cho công an xã.

Nạn nhân được xác định là anh Hoàng Thanh Hiền (41 tuổi, ngụ phường Tân Hòa, TP Buôn Ma Thuột) và được phát hiện nằm chỉ nằm cách chiếc xe máy chừng 50m.

Nguyên nhân vụ việc đang được Công an TP Buôn Ma Thuột điều tra, làm rõ.

Thúy Diễm