1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Dí dao vào mặt bà nội để cướp vàng

Cụ T., 78 tuổi, đang đưa bát đĩa ra giếng rửa thì bị cháu nội dùng dao khống chế. Cụ ngất xỉu, đôi bông tai vàng bị đứa cháu nội vô lương tâm lột mất.


Ngày 15/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình ra quyết định khởi tố vụ án cướp tài sản với Cao Ngọc Hoàng, Nguyễn Quốc Quy Tâm và Lê Hoài Nam, đều 21 tuổi, trú tại thị trấn Việt Trung, huyện Bố Trạch.

Trước đó, khoảng 19h45 ngày 10/4, sau bữa cơm tối, bà Nguyễn Thị T., 78 tuổi, trú ở Tiểu khu Dũng Cảm, thị trấn Việt Trung, đưa bát đũa ra giếng để rửa. Ngay lập tức, bà T. bị Cao Ngọc Hoàng, là cháu nội khống chế, dùng dao dí vào miệng khiến bà ngất xỉu. Nam và Tâm ở ngoài canh chừng. Sau khi khống chế được bà nội, Hoàng liền dùng tay lột đôi bông tai vàng trên tai bà T. đang đeo và lục túi lấy 100.000 đồng.

Ngay khi tỉnh lại, bà T. báo cho con trai mình là ông Cao Văn Đ. (bố của Hoàng) toàn bộ sự việc. Ông Đ. đã trình báo cho công an huyện để xử lý. Ngay sáng hôm sau, các đối tượng trên đã bị tóm gọn tại một tiệm vàng ở chợ Ga Đồng Hới.

Theo Lê Xuân
Đất Việt