Quảng Nam:

Đi đánh cá trong đêm, hai mẹ con chết đuối do lật thuyền

(Dân trí) - Đi đánh cá trong đêm trên sông Trường Giang, hai mẹ con gặp gió lớn nên bị lật ghe và bị đuối nước. Đến sáng nay, những người cùng đi đánh cá mới phát hiện và đưa thi thể về nhà để lo mai táng.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trần Văn Tốt – Chủ tịch xã Bình Nam, huyện Thăng Bình (Quảng Nam) - cho hay, hai nạn nhân được xác định là bà Kiều Thị Viên (65 tuổi) và con gái là bà Võ Thị Bé (39 tuổi, cùng trú thôn Tĩnh Thủy, xã Tam Thanh, TP Tam Kỳ, Quảng Nam).


Đoạn sông Trường Giang, nơi xảy ra hai cái chết thương tâm

Đoạn sông Trường Giang, nơi xảy ra hai cái chết thương tâm

Theo thông tin từ lãnh đạo xã Bình Nam, hai mẹ con bà Viên đi bủa lưới trên sông Trường Giang tối qua. Sáng nay (11/2, nhằm ngày rằm tháng Giêng) những người đi đánh cá khác đi qua đã phát hiện thì thể hai mẹ con bà Viên ở đoạn sông Trường Giang giáp ranh giữa hai xã Tam Thanh (TP Tam Kỳ) và xã Bình Nam (huyện Thăng Bình) nên báo cơ quan chức năng.

Đến khoảng 5h sáng, thi thể bà Viên được đưa lên bờ, khoảng 7h sáng, thi thể của bà Bé cũng được đưa về nhà an táng.

Nhiều người dân địa phương đến chia buồn với gia đình nạn nhân
Nhiều người dân địa phương đến chia buồn với gia đình nạn nhân

Theo nhận định của Chủ tịch xã Bình Nam, nguyên nhân làm hai mẹ con bà Viên bị lật ghe có thể là do đêm qua trên đoạn sông Trường Giang này có gió lớn từ ảnh hưởng của không khí lạnh tràn về nên chiếc ghe nhỏ của hai mẹ con bà Viên dùng để đi bủa lưới bị lật.

Được biết, hoàn cảnh của hai mẹ con bà Viên khá khó khăn. Lãnh đạo hai xã Bình Nam và Tam Thanh cũng đã đến nhà động viên, chia sẻ với gia đình, đồng thời hỗ trợ để gia đình lo an táng cho hai mẹ con.

Công Bính