1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đi đánh cá, người dân phát hiện 2 quả đạn pháo “khủng” dưới sông Đồng Nai

(Dân trí) - Khi đi đánh cá trên sông Đồng Nai, một số người dân thấy 2 vật thể lạ trồi lên trên mặt bùn nên báo cơ quan chức năng. Vào cuộc khảo sát, cơ quan chức năng xác định đây là 2 quả đạn pháo 175 ly, mỗi quả nặng 80 kg.

Ngày 14/11, Ban chỉ huy quân sự TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết cơ quan này đã đưa 2 quả đạn pháo 175 ly ở khu vực chân cầu An Hảo, phường An Bình, TP Biên Hòa về nơi xử lý. Theo lực lượng chức năng, mỗi quả đạn nặng 80 kg, còn nguyên kíp nổ.

 Lực lượng chức năng tiến hành trục vớt, đưa 1 trong 2 quả đạn pháo đi xử lý.
Lực lượng chức năng tiến hành trục vớt, đưa 1 trong 2 quả đạn pháo đi xử lý.

Trước đó, vào sáng 13/11, một số người dân đến khu vực chân cầu An Hảo ở sông Cái (một nhánh của sông Đồng Nai) đánh cá thì phát hiện vật thể lạ trồi lên mặt bùn. Lúc này, nghi vật trên là bom nên ngư dân trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Ban chỉ huy quân sự TP Biên Hòa đã điều động lực lượng xuống hiện trường khảo sát và xác định vật thể là đạn pháo 175 ly. Cơ quan này sau đó phong tỏa hiện trường để đảm bảo an toàn.

Đến 18h30 cùng ngày, khi thủy triều rút, Ban chỉ huy quân sự TP Biên Hòa phối hợp với lực lượng công binh Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai tổ chức trục vớt, đưa các quả đạn đi xử lý.

Vĩnh Thủy