Đi chợ phiên Gia Lạc sáng đầu năm mua may mắn, tài lộc

(Dân trí) - Năm nào cũng vậy, sáng mùng một Tết, người dân xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế lại tham gia phiên chợ Tết truyền thống Gia Lạc, xem đó như một phong tục cổ truyền, để mua may mắn, tài lộc cho cả năm.

Chợ phiên Gia Lạc được lập ra dưới thời vua Minh Mạng vào Tết Nguyên đán năm 1826 để những người trong phủ họp mặt, giao lưu và hơn nữa cũng tạo điều kiện để người dân xung quanh đến để trao đổi, mua bán và tổ chức các hoạt động, trò chơi dân gian đón Tết.

Ghi nhận vào sáng sớm ngày đầu năm Đinh Dậu (28/1), người dân Huế đến đây để mua hàng nhằm mang lại nhiều may mắn, tài lộc cho cả năm. Nhiều người ở thành phố cũng về đây để hòa cùng không khí của phiên chợ đầu năm.

Đi chợ phiên Gia Lạc sáng đầu năm mua may mắn, tài lộc - 1

Chợ phiên Gia Lạc mở từ mùng một đến mùng ba Tết và chỉ mở vào buổi sáng. Chợ chỉ họp bên đường để tiện buôn bán, trao đổi hàng hóa với khách hàng.

Bà Nguyễn Thị Dần vừa bán cau cho khách vừa chia sẻ: “Năm nào bác cũng bán ở đây 3 ngày Tết đầu năm. Nhiều người đi ngang qua đây cũng đều dừng lại mua miếng cau, miếng trầu xem như lộc đầu năm mới”.

Hàng hóa tại đây cũng rất phong phú và đa dạng. Cau trầu là mặt hàng được ưa chuộng nhất bởi mua cau trầu đầu năm đã trở thành một phong tục của người dân cố đô từ xưa. Bên cạnh đó, các loại rau, củ, quả hay thịt, cá cũng được bày bán để người dân tiện mua dùng trong mấy ngày Tết.

Chị Nguyễn Thị Lan (người dân xã Phú Thượng) cho biết: “Mua cau trầu những ngày đầu năm được xem như một phong tục của người dân Huế. Sáng nay, tôi phải dậy thật sớm đến chợ Gia Lạc mua trái cau, miếng trầu để xin lộc đầu năm cho cả nhà cũng như mong muốn mọi điều may mắn, hạnh phúc trong năm đến”.


Chợ phiên đầu xuân Gia Lạc là một trong những chợ truyền thống có từ lâu đời và bán rất nhiều trầu cau.

Chợ phiên đầu xuân Gia Lạc là một trong những chợ truyền thống có từ lâu đời và bán rất nhiều trầu cau.


Hiện nay, chợ Gia Lạc thưa thớt hơn xưa.

Hiện nay, chợ Gia Lạc thưa thớt hơn xưa.

Ngoài cau trầu thì các loại rau, củ, quả hay thịt, cá cũng được bày bán để người dân tiện mua dùng trong mấy ngày Tết
Ngoài cau trầu thì các loại rau, củ, quả hay thịt, cá cũng được bày bán để người dân tiện mua dùng trong mấy ngày Tết

Đại Dương