Nghệ An:

Đi chăn trâu giúp dì, nam sinh đuối nước trước ngày thi đại học

(Dân trí) - Sáng 23/6, một lãnh đạo xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến một nam sinh vừa tốt nghiệp cấp 3 tử vong.

Bạn bè, thầy cô... đến chia buồn với gia đình em Mạnh. (Ảnh: THNA).
Bạn bè, thầy cô... đến chia buồn với gia đình em Mạnh. (Ảnh: THNA).

Theo đó, vào khoảng 11h ngày 22/6, em Phan Bá Mạnh (SN 2000) sang nhà dì để đi chăn trâu giúp. Đến khoảng 13h cùng ngày, Mạnh cho trâu tắm, một lúc sau em xuống ao để đưa trâu lên bờ thì không may trượt chân xuống chỗ nước sâu rồi chìm hẳn.

Nghe tiếng kêu cứu, em của Mạnh hoảng hốt chạy về hô hoán người ứng cứu, nhưng khi mọi người đến nơi thì Mạnh đã tử vong.

Chỉ còn 3 ngày nữa là đến ngày thi THPT quốc gia, sự ra đi của Mạnh khiến bạn bè, thầy cô, người thân… rất đau lòng và thương tiếc.

Được biết, Mạnh vừa học hết lớp 12 ở Trường THPT Tân Kỳ 3, là Bí thư chi đoàn, học giỏi, năng nổ trong các hoạt động của trường. Gia đình Mạnh có 5 chị em, Mạnh là con thứ 4 trong gia đình cũng là con trai trưởng trong gia đình. 3 chị gái của Mạnh đang đi học đại học, bố mẹ làm nông điều kiện kinh tế rất khó khăn.

Gia đình đang lo hậu sự cho em Mạnh theo phong tục địa phương.

Nguyễn Tú