Quảng Nam:

Đi cào ốc, hai phụ nữ bị sóng biển cuốn trôi

(Dân trí) - Trong lúc đi cào ốc tại vùng biển thôn Hà Quang (xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), hai phụ nữ đã bị sóng đánh cuốn trôi mất tích.

Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Loan (58 tuổi) và bà Huỳnh Thị Thịnh (49 tuổi) - cùng ngụ thôn Hà Quang, xã Tam Tiến.

Theo bà Huỳnh Thị Hòa (40 tuổi), người cùng đi cào ốc với hai nạn nhân trên, cũng là em ruột của bà Thịnh, kể lại, khoảng 3h15 sáng nay 18/2, bà và con trai bà Thịnh là anh Đặng Văn Dục (22 tuổi) cùng bà Thịnh, Loan rủ nhau ra gò Ốc tại vùng biển thuộc thôn Hà Quang (cách bờ khoảng 60m) để cào ốc như thường ngày.

Người thân đau đớn ngóng chờ thi thể của hai người phụ nữ xấu số
Người thân đau đớn ngóng chờ thi thể của hai người phụ nữ xấu số

Khi bốn người đang cào ốc thì bất ngờ sóng biển lớn ập tới cuốn bà Thịnh và bà Loan khỏi gò, xoáy vào vùng biển sâu. Thấy mẹ và bà Loan bị sóng cuốn, anh Dục bơi ra giữa dòng sóng dữ để cứu hai người nhưng vì kiệt sức đành phải buông xuôi.

Bà Hòa và Dục bơi được vào bờ cầu cứu người dân ra biển lặn tìm 2 nạn nhân, tuy nhiên vẫn không tìm thấy.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, ông Nguyễn Giúp, Chủ tịch UBND xã Tam Tiến đã có mặt tại hiện trường huy động các lực lượng ra sức tìm kiếm thi thể hai nạn nhân. Do sóng to nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Đến 15 giờ chiều nay, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy thi thể hai nạn nhân trên.

Khánh Hồng