Hà Nội:

Đi buôn ma tuý vì vỡ nợ cá độ bóng đá

(Dân trí) - Tại cơ quan công an, Gan khai nhận mình chơi cá độ bóng đá bị thua nhiều, dẫn đến vỡ nợ, phải bán nhà. Để có tiền, Gan “chuyển nghề” đi buôn ma tuý cho các con nghiện.

Ngày 20/6, Công an phường Kim Liên đã chuyển đối tượng Nguyễn Đình Gan (SN 1974, HKTT ở tập thể Giảng Võ, quận Ba Đình; thường trú tại phố Bùi Xương Trạch, quận Thanh Xuân) lên Công an quận Đống Đa để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi buôn bán ma tuý của y.

Trước đó, qua công tác nắm địa bàn, Công an phường Kim Liên phát hiện tại khu vực B1-B9 Phạm Ngọc Thạch có 1 đối tượng khả nghi thường xuyên xuất hiện. Chiếc xe Honda Air Blade trị giá hơn 40 triệu đồng được đối tượng này mua với giá chỉ 6,5 triệu.

Đáng chú ý, qua tin báo của quần chúng nhân dân, mỗi lần đối tượng này xuất hiện, tại khu vực gầm cầu thang khu tập thể lại rải đầy bơm kim tiêm. Tổ chức phục kích, công an phường Kim Liên phát hiện đối tượng có biểu hiện lén lút.

Khoảng 10h sáng 19/6, các chiến sỹ CAP Kim Liên bất ngờ áp sát kiểm tra đối tượng này. Thấy bóng công an, y hoảng sợ, định rồ ga tẩu thoát. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các chiến sỹ công an đã đưa được đối tượng về trụ sở để làm rõ.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Nguyễn Đình Gan. Khám người Gan, công an phát hiện 58 tép heroin, tổng trọng lượng 5,022g. Trong cốp xe máy của y còn cất giấu 5,842g heroin cũng bị phát hiện và thu giữ.

Theo nhận định của CAP Kim Liên, đây là số lượng ma tuý rất lớn đối với một “tay buôn” ma tuý lẻ. Thường thì các đối tượng này chỉ mang theo vài tép, sau khi bán hết sẽ tiếp tục về lấy hàng.

Bước đầu, Gan khai nhận đã mua số ma tuý trên tại khu vực đường tàu gần hồ Ba Mẫu. Trước đây, y chơi cá độ bóng đá bị thua nhiều, vỡ nợ, phải bán nhà. Thấy lợi nhuận khổng lồ từ việc buôn ma tuý, Gan đã “chuyển nghề” để kiếm tiền.

Vụ việc đang được Công an quận Đống Đa tiếp tục mở rộng điều tra.

Tiến Nguyên