TT-Huế:

Đi bắt ốc, bị chết đuối trên biển

(Dân trí) - Anh Lê Viết Bảng (SN 1979, trú xã Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế) sáng sớm 2/5 đi bắt ốc gạo tại bờ biển không may bị chết đuối.

Sáng 3/5, ông Phạm Tăng Đoàn, Chủ tịch UBND xã Phú Diên, cho biết, vị trí anh Bảng bắt ốc gạo cách bờ biển khoảng 4-5 mét. Do gặp vùng nước xoáy nên anh Bảng sa chân, chết đuối. Những người bạn cùng đi bắt ốc với anh không thấy anh đâu, biết gặp chuyện chẳng lành, đã lặn xuống tìm nhưng không thấy.

Mọi người bèn cấp báo lên chính quyền địa phương. Đến 10h sáng cùng ngày thì tìm được thi thể nạn nhân.

Theo ông Đoàn, từ trước đến đây chưa có trường hợp nào bị chết đuối đáng tiếc như vậy. Vì nghề xúc ốc gạo mưu sinh bán được tiền, thường vào đầu hè mới có ốc và khu vực ốc nằm cũng gần bờ, cách chỉ vài mét nên khá an toàn.

UBND xã Phú Diên đã làm tờ trình lên huyện Phú Vang xin hỗ trợ cho nạn nhân xấu số.

Đại Dương