Lào Cai:

Dẹp bỏ đội ngũ “ăn xin tiền triệu” ở đền Bảo Hà

(Dân trí) - Đó là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đối với huyện Bảo Yên và các cơ quan hữu quan của tỉnh Lào Cai tại công văn số 547/UBND-CT về việc dẹp bỏ tình trạng ăn xin tại khu vực đền Bảo Hà.

Trên một số báo điện tử và mạng thông tin điện tử thời gian gần đây có đăng tải thông tin, ăn xin đền Bảo Hà kiếm tiền triệu mỗi ngày. Theo đó, các đối tượng ăn xin tụ tập thành nhóm đông ở vị trí cổng đền, cầu xin sự hào phóng của du khách đi lễ đầu năm. Vào ngày cao điểm, có người kiếm được cả triệu đồng mỗi ngày. Ăn xin ở đây chủ yếu là người già nhưng trông còn khỏe mạnh...

 

Để chấn chỉnh tình trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai có ý kiến chỉ đạo tại công văn số 547/UBND – CT ngày 26/2/2013 như sau: Giao UBND huyện Bảo Yên chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch, công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh - Xã hội tỉnh và Chi cục Quản lý thị trường tổ chức kiểm tra, xử lý kiên quyết và dẹp bỏ ngay tình trạng ăn xin nêu trên; đồng thời có những biện pháp quản lý chặt chẽ, đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực đền Bảo Hà (huyện Bảo Yên) và đền Cô Tân An (huyện Văn Bàn).

 

Ông Giàng Seo Vần, Phó Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên, cho biết thêm: Ngay sau khi có sự chỉ đạo của UBND tỉnh, huyện Bảo Yên phối hợp các cơ quan hữu quan của tỉnh tăng cường công tác quản lý, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động những người ăn xin không được hoạt động ở khu vực đền Bảo Hà, những người cố tình vào khu vực cổng đền hoặc vào trong khuôn

viên nhà đền ăn xin sẽ bị xử lý theo quy định.

 

Đền Bảo Hà là di tích lịch sử cấp quốc gia thờ danh tướng huyền thoại có công dẹp giặc vùng núi phía Bắc, là một trong những điểm văn hóa du lịch tâm linh nổi tiếng của tỉnh Lào Cai, hàng năm thu hút rất đông du khách tới tham quan.

 

Phạm Ngọc Triển