1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đến lượt Bà Rịa Vũng Tàu bỏ giải hạng Nhất?

(Dân trí) - Tiếp sau Trẻ SHB Đà Nẵng và Trẻ K.Khánh Hòa, đến lượt Bà Rịa Vũng Tàu tạm giải tán đội. Điều này khiến giải hạng Nhất 2013 đứng trước nguy cơ vắng thêm một đội bóng nữa.

Trong buổi họp ngày 14/11, HLV Nguyễn Trung Hậu của Bà Rịa Vũng Tàu tuyên bố đội Bà Rịa Vũng Tàu tạm thời giải tán, cho đến khi có thông báo mới của BHL.

 

Điều đáng chú ý là các cầu thủ không được hẹn ngày nào tập trung trở lại, mà chỉ được thông báo là chờ quyết định của cấp trên. Điều này khiến cho tương lai của đội bóng thuộc khu vực miền Đông Nam bộ hiện đang khá mờ mịt.
 
 
Bà Rịa Vũng Tàu bỏ giải hạng Nhất

Bà Rịa Vũng Tàu bỏ giải hạng Nhất

 

Chuyện Ba Rịa Vũng Tàu thăng từ hạng Nhì lên hạng Nhất hồi cuối mùa giải trước được đánh giá là bất ngờ rất lớn của bóng đá Việt Nam. Giống như đội cùng thăng hạng với mình là Trẻ K.Khánh Hòa, Bà Rịa Vũng Tàu trước đó không được đánh giá cao, cũng không đặt mục tiêu phải thăng hạng.

 

Thế nhưng, sự sa sút bất ngờ của nhiều ứng cử viên trước đích đến vô tình nâng bước Trẻ K.Khánh Hòa và Bà Rịa Vũng Tàu lên chơi ở giải hạng Nhất.

 

Và cũng y hệt như Trẻ K.Khánh Hòa, sau khi thăng hạng, Bà Rịa Vũng Tàu gặp khó khăn về mặt kinh phí, đồng thời đội bóng chưa tìm đâu ra nguồn tiền để duy trì đội bóng chơi ở giải hạng Nhất, vốn tốn kém gấp mấy lần đá ở giải hạng Nhì.

 

Trước đó, có thông tin cho rằng một số cầu thủ của Bà Rịa Vũng Tàu đã chủ động tìm bến đỗ mới, vì không thấy lối ra của đội bóng mà họ đang đầu quân.

 

Trước nguy cơ Bà Rịa Vũng Tày có khả năng rút khỏi giải hạng Nhất 2013, giải đấu này một lần nữa đứng trước nguy cơ bị xáo trộn mạnh, bởi cho đến nay, Trẻ SHB Đà Nẵng và Trẻ K.Khánh Hòa đã tuyên bố muốn lui, còn Trẻ Hà Nội của bầu Kiên không biết có còn tồn tại đến mùa bóng mới hay không?

 

Đứng trước khả năng nhiều đội bỏ giải, Trưởng BTC giải hạng Nhất Nguyễn Hữu Bàng tiết lộ rằng BTC đang để ngỏ khả năng giải đấu này mùa tới chỉ có từ 10 – 12 đội. “Trong mọi khả năng xảy ra thì BTC sẽ cố gắng đưa số đội dự giải hạng Nhất 2013 về con số chẵn” – ông Bàng nói thêm.

 

Việc đưa số đội dự giải hạng Nhất về con số chẵn nhằm tránh các tiêu cực có thể xảy ra nếu số đội dự giải là số lẽ và có đội sẽ được nghỉ ở mỗi vòng đấu.

 

Nếu Bà Rịa Vũng Tàu không tham dự giải hạng Nhất 2013 thì đúng là cho đến giờ số đội tham dự giải hạng Nhất mùa sau đang ở khá gần con số 10.

 

Thiện Nhân