TPHCM

Đêm xuân dạo bước vườn hoa Tao Đàn

(Dân trí) - Khách tham quan Hội hoa xuân Tao Đàn 2012 ai cũng ấn tượng đặc biệt với chủ đề “Biển đảo và hồn dân tộc” của năm nay và thích thú với sản phẩm của các trường đại học như: mật ong, rau mầm, nấm linh chi…

Đêm xuân dạo bước vườn hoa Tao Đàn - 1

Rồng khổng lồ kết bằng hoa tươi chào đón khách tham quan
 
Chỉ mới vài ngày, Hội hoa xuân đã thu hút hàng chục ngàn lượt khách tham quan. Các con của anh Nguyễn Đình Chất (Q. Bình Thạnh) rất hào hứng với mô hình về các di tích lịch sử của đất nước, liến thoắng hỏi ba mẹ về tàu Trường Sa, Bến Nhà Rồng, chùa Một Cột… Anh Chất phấn khởi cho biết: “Năm nay hội hoa Xuân cho thấy phong cảnh đặc sắc của cả ba miền Bắc Trung Nam. Nhiều cây cảnh, bon sai hấp dẫn hơn năm ngoái”.
 
Đêm xuân dạo bước vườn hoa Tao Đàn - 2


Đêm xuân dạo bước vườn hoa Tao Đàn - 3


Đêm xuân dạo bước vườn hoa Tao Đàn - 4

Chùa Một Cột, đại diện miền Bắc
 
Đêm xuân dạo bước vườn hoa Tao Đàn - 5

Ngọ Môn Huế, đại diện miền Trung
 
Đêm xuân dạo bước vườn hoa Tao Đàn - 6
Bến Nhà Rồng, đại diện miền Nam

Khu trưng bày rộng lớn với gần 20 khu trưng bày vui chơi như khu trưng bày hoa ôn đới, bonsai, cây quý hiếm, hoa lan, sứ kiểng, hoa mai, xương rồng, bướm, cá, cắm hoa, cây khô và khu vực nghệ nhân thư pháp, ẩm thực truyền thống, khu trò chơi thiếu nhi…

Đến với Khu vực cây quý hiếm, khách tham quan được ngắm nhìn tận mắt: cây thông nàng, cây thông đỏ, thông năm lá Đà Lạt, cây du sam, cây sa mộc, cây thông tre… Ở khu này hầu như ai ghé qua cũng thích thú với 2 cây cần thanh. Đặc biệt cây Thanh Yên ra quả khổng lồ nặng hơn 3,5kg, dài hơn 30cm của nghệ nhân Mười Lời ở Đà Lạt.

Ngoài ra còn có nhiều loại cây thuốc quý như Bạch chỉ, Hà thủ ô đỏ, Sâm báu, Ba dót, Ngũ gia bì gai, Râu mèo, Gối hạc… và cây thuốc mới phát hiện Chân chim hoa không cuống có tác dụng làm thuốc bổ tăng lực kích thích tiêu hóa, phong thấp, đau nhức. Khu phong lan thì hấp dẫn khách tham với nhiều loại lan đa dạng và tạo hình ấn tượng với những cánh buồm đủ màu sắc và những chiếc lồng đèn bằng tre.
 
Đêm xuân dạo bước vườn hoa Tao Đàn - 7

Cây thuốc quý mới phát hiện: cây chân chim hoa không cuống
 
Đêm xuân dạo bước vườn hoa Tao Đàn - 8

Hoa đào trắng

Lần đầu tiên tham gia Hội hoa Xuân Tao Đàn qua lời mời giao lưu của các đồng nghiệp ở TPHCM, Làng Hoa Sa Đéc giới thiệu nhiều giống mới như hoa hồng đủ màu, các loại cây cảnh giống Thái Lan như cây toàn cầu, dứa vạn phát,… Các chủ nhà vườn Sa Đéc - Mỹ Tho vui vẻ giới thiệu tận tình cho các khách tham quan về từng cây kiểng, hoa màu đến từ miền Tây.

Đông đảo khách đến mua ủng hộ sản phẩm của 2 gian hàng trường ĐH Khoa học tự nhiên TPHCM và ĐH Nông lâm TPHCM bởi giá cả phải chăng chỉ từ 20-50 ngàn/cây giống và uy tín nghiên cứu những sản phẩm sạch bảo đảm sức khỏe người tiêu dùng. Gian hàng của khoa Sinh học trường ĐH Khoa học tự nhiên TPHCM trưng bày nhiều giống cây như cây lá cách, cây sung mỹ… và những giống mới như chuối già hương, chuối kiểng...
 
Đêm xuân dạo bước vườn hoa Tao Đàn - 9
Gian hàng của trường ĐH Nông lâm TPHCM cung cấp các hạt giống cây bắp, phong lan và rau mầm
 
Rau mầm của trường Nông Lâm được trồng trên đất sinh học chỉ trong 4-5 ngày. Ngoài ra còn có loại mật ong xuất khẩu được tinh lọc theo tiêu chuẩn châu Âu đảm bảo ít ngọt, rất tốt cho sức khỏe. Ngoài ra, còn có nấm linh chi, sản phẩm này đã hết veo từ ngay ngày đầu trưng bày.

Công viên Tao Đàn cũng dành góc rộng rãi cho các bé thiếu nhi đến vui chơi. Ở khu thiếu nhi, có những mô hình những sự tích truyền thống: ngày tết ông táo, dưa hấu và câu chuyện sự tích bánh chưng bánh dày.

Hội Hoa Xuân Nhâm Thìn 2012 không chỉ là nơi để người dân đến tham quan, vui chơi trong dịp Tết mà còn gợi nhớ tình yêu quê hương, dân tộc qua những mô hình truyền thống cùng với những kiến thức thú vị về hoa cây cảnh độc đáo.

Ngắm nhìn biểu tượng cột mốc đảo Trường Sa cùng với chiếc tàu hướng về đại dương, cô Hằng (quận Gò Vấp) chia sẻ: “Năm nào tôi cũng đến tham quan Hội hoa Xuân Tao Đàn. Tôi thực sự ấn tượng với Hội Hoa Xuân lần này, tổ chức quy củ, chuyên nghiệp, bài bản hơn. Những biểu tượng Trường Sa nhắc nhở người dân nhớ đến những người lính đang giữ biên giới để bảo vệ hòa bình đất nước”.

Hồng Nhung - Ngọc Hân

Dòng sự kiện: Xuân Nhâm Thìn 2012