Kỷ niệm 36 năm ngày giải phóng miền Nam:

Đêm nghĩa tình “Ký ức và khát vọng”

(Dân trí) - Tối ngày 30/4, tại Cần Thơ, đã diễn ra chương trình nghệ thuật “Ký ức và khát vọng” chào mừng 36 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Hàng ngàn người dân đã đến tham dự hòa cùng không khí của 36 năm đại thắng mùa xuân.

Chương trình nghệ thuật với 2 phần: Ký ức và Khát vọng tương lai. Những bài hát về một thời máu lửa như Bác đang cùng chúng cháu hành quân, Cần Thơ gạo trắng nước trong, Trăng về Cần Thơ, Gửi anh trên đại lộ vòng cung, Tình đồng chí, Cô gái mở đường, Niềm vui ngày toàn thắng….đã tái hiện lại hình ảnh hào hùng của quá khứ.

36 năm đã qua, đất nước Việt Nam phát triển và hội nhập, những khát vọng vươn ra tầm Thế giới được Nhà nước và người dân chú trọng. Cần Thơ, mảnh đất Tây Đô cách đây đúng 36 năm, vào lúc 18h ngày 30/4/1975 hoàn toàn giải phóng, giờ đây, cũng đang trên đà phát triển để mãi xứng đáng là trung tâm của vùng đất chín rồng anh hùng.

Những ca khúc như Non sông nối liền một dãy, Tình ca trên những công trình mới, Cần Thơ tôi yêu, Múa sức sống quê hương, Cần Thơ ngày hội toàn dân… đã mang đến cho một đêm kỷ niệm ngày chiến thắng những hình ảnh đẹp nhất, ý nghĩa nhất.
 
Đêm nghĩa tình “Ký ức và khát vọng” - 1
Khúc hát tự hào Tây Đô

Đêm nghĩa tình “Ký ức và khát vọng” - 2
Trăng về Cần Thơ
 
Đêm nghĩa tình “Ký ức và khát vọng” - 3
Tình đồng chí
 
Đêm nghĩa tình “Ký ức và khát vọng” - 4
gái mở đường

Đêm nghĩa tình “Ký ức và khát vọng” - 5
Niềm vui ngày toàn thắng

Đêm nghĩa tình “Ký ức và khát vọng” - 6


Đêm nghĩa tình “Ký ức và khát vọng” - 7
Non sông nối liền một dãy

Đêm nghĩa tình “Ký ức và khát vọng” - 8
Múa Sức sống quê hương

Đêm nghĩa tình “Ký ức và khát vọng” - 9
Say sưa theo dõi những màn trình diễn của đêm kỷ niệm đại thắng mùa Xuân.
Huỳnh Hải