1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đêm nay diễn ra mưa sao băng lớn nhất trong năm

(Dân trí) - Một trong hai trận mưa sao băng lớn nhất trong năm nay sẽ diễn ra đêm nay và rạng sáng mai (15/12). Tuy nhiên, với thời tiết nhiều mây tại miền Bắc, người quan sát sẽ gặp thêm khó khăn khi chờ ngắm sao băng.

Mưa sao băng Geminids là một trong hai trận mưa sao băng lớn nhất trong năm mà người dân Việt Nam có cơ hội được chiêm ngưỡng vào đêm nay (14/12) và rạng sáng  mai.

Theo tính toán của các nhà khoa học, năm nay cực điểm của trận mưa sao băng này sẽ rơi vào ngày 14/12, không phải vào thời gian ban đêm của Việt Nam. Từ 22h đêm 14/12, tại Việt Nam, sẽ quan sát được chòm sao Geminids (Song Tử) ở cao khoảng 30 độ trên chân trời phía Đông, ngay vị trí của mặt trăng. Càng về đêm chòm sao này sẽ càng lên cao và đó chính là khu vực trung tâm của trận mưa sao băng này. 
 
Đêm nay diễn ra mưa sao băng lớn nhất trong năm - 1
Mưa sao băng Geminids là một trong hai trận mưa sao băng lớn nhất trong năm nay. (Ảnh: Internet)
 
Thông thường, với hiện tượng sao băng người quan sát không cần kính thiên văn hay bất cứ dụng cụ nào, mà chỉ dùng mắt thường cũng có thể quan sát được. Tuy nhiên, yếu tố mặt trăng sẽ là cản trở lớn khiến những người quan sát khó nhìn thấy được hình ảnh sao băng. Hơn nữa, theo chuyên gia khí tượng, tại miền Bắc đang là thời điểm mùa đông, nền nhiệt xuống thấp về đêm, kèm theo trạng thái nhiều mây và sương mù khiến việc quan sát càng thêm khó khăn.

Anh Đặng Vũ Tuấn Sơn, Chủ tịch Câu lạc bộ Thiên văn trẻ Việt Nam cho biết, mặt trăng quá sáng sẽ che mờ các sao băng tại trung tâm của chòm sao Geminids. Muốn quan sát được một số sao băng, không nhất thiết tập trung điểm nhìn vào trung tâm của nó mà chỉ cần quan sát các vùng cách mặt trăng khoảng 20 đến 30 độ, các vùng trời tối hơn gần đó sẽ có nhiều cơ hội hơn để thấy được sao băng.

Anh Sơn cũng đưa ra kinh nghiệm, ngay cả vào lúc cực điểm có thể sẽ phải nhìn liên tục tới 10 phút mới thấy một vệt sao băng lao qua. 

P. Thanh