Đêm giao thừa, Hà Nội “trắng” đua xe

(Dân trí) - Đêm giao thừa Tết Canh Dần, lực lượng tuần tra Phòng PC14 xử lý các vi phạm TTGT đô thị trên các tuyến và địa bàn công, kiểm tra hành chính 7 xe taxi, 10 người trên xe taxi, 2 xe ôm, giải tán nhiều tốp thanh niên tụ tập gây mất trật tự.

Theo công an thành phố Hà Nội, đêm giao thừa và rạng sáng ngày mùng 1 Tết Canh Dần, công an các quận, huyện, thị xã đã kiểm tra, xử lý 162 trường hợp vi phạm trật tự giao thông, trật tự đô thị, phạt hành chính 19.510.000đ.

Lực lượng Cảnh sát cơ động tổ chức tuần tra kiểm soát trên địa bàn Thành phố, nhất là về ban đêm, không để xảy ra đua xe máy trái phép, không để xảy ra đốt pháo trên đường phố, xử phạt 72 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ, phạt tại chỗ 10,8 triệu đồng. Lực lượng tuần tra phát hiện, chuyển CA phường sở tại xử lý 3 vụ, 3 đối tượng tàng trữ trái phép vũ khí thô sơ.

Trong hai ngày 30 và mùng 1 Tết Canh Dần, trên địa bàn thành phố Hà Nội xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm 2 người chết, nhiều người bị thương. Trong đó, có 2 vụ xảy ra ngày 13/2 (tức 30 Tết).
 
Vụ thứ nhất vào 16h50 ngày 13/2, tại km 18+200 khu gian đường sắt chợ  Tía, thị trấn Thường Tín, chị Quách Thị  Thoa (SN 1987) đi bộ trên đường sắt, bị tàu Thống Nhất TN12 chạy chiều Hà Nam đi Hà Nội đâm chết tại chỗ.

Trước đó, khoảng 3h ngày 13/2, tại đường liên xã Thượng Cát, Từ Liêm, xe môtô BKS 29T5-0317 do anh Bùi Doãn Quang (SN 1961, trú tại Tân Lập, Đan Phượng) điều khiển chở vợ là Nguyễn Thị Cúc (SN 1962) đâm vào xe ôtô BKS 88K-3309 đang đỗ bên đường, làm chị Cúc chết tại chỗ, anh Quang bị thương, nguyên nhân đang điều tra.

Đến 7h30 ngày 14/2 (tức mùng 1 Tết), tại km 209+200 đường Cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ thuộc xã Phú Tiến, huyện Phú Xuyên, xe môtô BKS 29V7-9696 do anh Lương Việt Hà (SN 1983, ở Hưng Hà, Thái Bình), bị phương thiện khác va vào gây tai nạn và bỏ đi. Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân.

Phúc Hưng