Đêm giao lưu “Theo Bác lòng ta trong sáng hơn"

(Dân trí) - Tối 19/6, Ban tuyên giáo TW đã tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật mang tên “Theo Bác lòng ta trong sáng hơn”, nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2010) và 85 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2010).

Đêm giao lưu “Theo Bác lòng ta trong sáng hơn" - 1
 
Đây là sự tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ta, người sáng lập và là người thầy của Báo chí Cách mạng Việt Nam - đồng thời xác định nhiệm vụ vẻ vang của những người làm báo trong giai đoạn mới của cách mạng.

Chương trình có sự tham gia giao lưu của các nhà báo lão thành: Giáo sư Hà Minh Đức - người từng nhiều năm nghiên cứu về văn thơ và báo chí Hồ Chí Minh; Nhà báo Hà Đăng - nguyên Trưởng Ban tư tưởng văn hoá TW, nguyên Tổng biên tập báo Nhân dân.

Đêm giao lưu nghệ thuật mang đến cho người xem rất nhiều các ca khúc ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, ca ngợi Tổ quốc, những bài ca sống mãi với thời gian qua các giọng ca nổi tiếng như: Mỹ Linh, Việt Hoàn, Đăng Dương,...
 
Đêm giao lưu “Theo Bác lòng ta trong sáng hơn" - 2

Bên cạnh đó là những câu chuyện, những ký ức của các nhà báo - chiến sĩ trực tiếp tham gia chiến đấu trên các chiến trường ác liệt như: Nhà báo Trần Mai Hưởng - Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; nhà báo Trần Thế Tuyển - Tổng biên tập báo Sài Gòn Giải phóng; nhà báo Phạm Thị Sửu - nguyên phóng viên mặt trận Báo Nhân dân Đài Phát thanh Giải phóng tại chiến trường khu V, chiến sĩ trực tiếp tham gia chiến đấu tại chiến trường Quảng Đà.

Nhà báo Trần Mai Hưởng chia sẻ: “Gần 200 phóng viên, kĩ thuật viên của TTXVN đã ngã xuống trên các chiến trường. Có thể nói không một chiến trường, một mặt trận nào không các phóng viên của TTX. Đó là sự hi sinh rất lớn lao, rất đáng trân trọng. Các nhà báo hôm nay cần phải cố gắng hơn nữa nhưng hãy luôn nhớ rằng điểm tựa của các bạn là truyền thống…”.

Tiến Nguyên - Thanh Thuý