Đề xuất kỷ luật 2 giáo viên vụ 4 học sinh chết đuối trên sông Sêrêpok

(Dân trí) - Trong vụ chết đuối thương tâm lấy đi mạng sống của 4 học sinh trường THCS Hồ Tùng Mậu, phó hiệu trưởng nhà trường và giáo viên tổng phụ trách bị đề xuất kỷ luật.

Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 10h ngày 14/5/2013, trường THCS Hồ Tùng Mậu (huyện Buôn Đôn - Đăk Lăk) nhận được hung tin có một tốp học sinh bị chết đuối tại sông Sêrêpok gần nhà máy thuỷ điện Sêrêpok 4. Vụ đuối nước làm 4 em học sinh của trường tử nạn, gồm: Lê Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Ngô Thái Hiệp, Nguyễn Thị Bình An.

 

Sau khi sự việc xảy ra, các cơ quan chức năng đã chỉ đạo làm rõ sự việc. Thực hiện chỉ đạo của các cấp, tuần qua, Trường THCS Hồ Tùng Mậu đã họp, đánh giá trách nhiệm các cá nhân có liên quan.
 
Ngôi trường nơi có 4 học sinh chết đuối

Ngôi trường nơi có 4 học sinh chết đuối

 

Kết luận: trường THCS Hồ Tùng Mậu đề xuất kỷ luật cô Trần Thị Mỹ Đức - phó hiệu trưởng trường THCS Hồ Tùng Mậu với hình thức khiển trách; kỷ luật thầy Phan Xuân Hoạt - giáo viên tổng phụ trách đội với hình thức khiển trách. Được biết hôm đó thầy Hoạt bỏ tiết khiến các học sinh kéo nhau đi chơi, dẫn tới tai nạn tang thương trên.

 

Công Lý