Đề xuất cấm xe máy lưu thông trên Quốc lộ 1 mới

(Dân trí) - Tổng Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi Bộ GTVT đề xuất phương án tổ chức lại giao thông trên tuyến QL1 mới từ Ngã ba Đình Trám (Bắc Giang) đến Cầu Dậu (Hoàng Mai-Hà Nội), theo đó cấm xe máy lưu thông trên đoạn tuyến này.

Trong giai đoạn 1 (quý I/2012), sẽ tổ chức phân luồng không cho mô tô, xe máy và xe thô sơ đi trên QL1 đoạn từ nút giao với QL 5 đến Cầu Dậu. Các loại phương tiện nói trên từ Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương về phía Nam cầu Thanh Trì sẽ đi QL5 qua cầu Vĩnh Tuy, ra đường Lĩnh Nam và ngược lại.
 
Đề xuất cấm xe máy lưu thông trên Quốc lộ 1 mới - 1
Xe máy sẽ bị cấm lưu thông trên QL1 mới?

Giai đoạn 2 (quý 2/2012), không cho mô tô, xe máy, xe thô sơ đi trên QL1 mới, đoạn từ nút giao với QL5 đến Bắc Ninh và ngược lại.

Khi đó, mô tô, xe máy, xe thô sơ từ Bắc Giang, Bắc Ninh về Hà Nội đi theo QL1 cũ. Các phương tiện bị cấm từ Hải Dương về Hà Nội đi theo QL18, QL38 đi theo QL1 cũ và ngược lại.

Các phương tiện bị cấm từ đường tỉnh 179, 270, 295 về Hà Nội cũng đi qua QL1 cũ. Mô tô, xe máy, xe thô sơ từ Nội Bài đi TP Bắc Ninh đến km25+500 đi theo đường tỉnh 286 về Bắc Ninh và ngược lại.

Giai đoạn 3 (cũng trong quý 2/2012), cấm mô tô, xe máy, xe thô sơ đi trên QL1 mới từ Bắc Giang đến Bắc Ninh. Các phương tiện bị cấm từ Lạng Sơn, Bắc Giang về đến km126+250 ra QL37 tới QL1 cũ về Bắc Ninh-Hà Nội và ngược lại.

Quỳnh Anh