1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đề xuất 40 cấp phó giúp việc cho 10 ủy viên Thường vụ QH

(Dân trí) – Đề xuất về cơ cấu đội ngũ giúp việc cho Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm mỗi UB chuyên trách trong Thường vụ, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nêu con số tròn 40 Phó Chủ tịch và Phó Chủ nhiệm. Theo đó sẽ có trên 300 ủy viên ở các đơn vị.

Đề xuất 40 cấp phó giúp việc cho 10 ủy viên Thường vụ QH - 1
QH sẽ tiếp tục hoàn thiện bộ máy giúp việc cho cơ quan thường trực (ảnh: Việt Hưng).

Cụ thể,  UB pháp luật; UB Tư pháp cùng có 5 phó Chủ nhiệm. UB Kinh tế; UB Tài chính ngân sách; UB Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; UB Khoa học, công nghệ & môi trường; UB các vấn đề xã hội cùng có 4 phó Chủ nhiệm. UB Quốc phòng an ninh, UB đối ngoại cũng có 3 phó Chủ nhiệm. Hội đồng Dân tộc có 4 phó Chủ tịch.

UB Các vấn đề xã hội có nhiều thành viên hơn cả với cơ cấu 50 người. UB Đối ngoại “nhỏ gọn” nhất với tổng cộng 13 ủy viên. Tổng số các ủy viên ở 10 UB và Hội đồng Dân tộc này là hơn 300 người, quá nửa là các đại biểu chuyên trách của QH.

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng cũng đề xuất 13 thành viên của Đoàn thư ký kỳ họp khóa XIII này.

Số Phó Chủ nhiệm, thành viên các UB và Đoàn thư ký đều có xu hướng tăng so với cơ cấu bộ máy nhân sự của QH khóa XII.

Từ nay đến hết tuần, QH sẽ dành thời gian để thảo luận quyết định về số lượng cũng như nhân sự cụ thể cho vị trí các Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ nhiệm các UB, Trưởng Đoàn thư ký này và xem xét việc miễn nhiệm Tổng Kiểm toán nhà nước.

P.Thảo