Nhận xét của thí sinh:

Đề thi Văn không quá bất ngờ

(Dân trí) - Sáng nay, các thí sinh dự thi đại học đợt 2 đã trải qua môn thi đầu tiên: khối C và khối D thi Văn, khối B thi Sinh. Tại các điểm thi khối C và D, lác đác có những thí sinh hoàn thành bài thi sớm. Phần lớn các thí sinh cho rằng đề thi không bất ngờ nhưng cũng không dễ.

Mai Thị Bưởi (Phùng Hưng, Khoái Châu, Hưng Yên) - dự thi ĐH Luật, khối C: Nội dung nằm đầu chương trình

 

Em thấy đề thi cơ bản, không chệch ra ngoài kiến thức phổ thông. Dung lượng đề thi không lớn nhưng phần lớn các nội dung đều nằm ở phần đầu chương trình, chúng em học từ hồi đầu năm nên những ai ôn luyện kĩ mới làm được.

 

Những tác phẩm “Bên kia sống Đuống” hay “Đời thừa” không xa lạ gì với học sinh nhưng để làm hơn người khác lại không dễ chút nào.

 

Với riêng em, đề thi không trúng lắm với những phần em “tủ”. Em làm được 8 trang nhưng có lẽ cũng chỉ đạt điểm trung bình. Giám thị coi thi nghiêm túc, không gây áp lực cho thí sinh.

 

Đề thi Văn không quá bất ngờ - 1

Nguyễn Minh Vương - Hà Nội: Nắm chắc kiến thức cơ bản là làm được

 

Em đang học Cao đẳng Du lịch nhưng giờ em muốn thi thêm vào khoa Du lịch trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đề thi văn khối C năm nay Bộ ra rất cơ bản, bám sát chương trình học tập. Người thi ôn rộng một chút, nắm chắc kiến thức cơ bản là có thể làm bài được. Đề thi chủ yếu về chứng minh và phân tích. Em làm chỉ mất có 2 giờ 30 phút và nói chung mình làm khá tốt.

 

 

Đề thi Văn không quá bất ngờ - 2

Nguyễn Thị Thành Thi (Ô chợ dừa, Hà Nội) dự thi Học viện Quan hệ quốc tế, khối D: Có câu khó để phân loại học sinh

 

Đề thi ra sát chương trình, dung lượng vừa phải. Trong các câu hỏi, em làm tốt câu về tác phẩm “Vợ nhặt” của Kim Lân trong khi câu bình giảng đoạn thơ trong bài “Kính gửi cụ Nguyễn Du”, em thấy hơi “xương”.

 

Theo em câu “Kính gửi cụ Nguyễn Du” là câu để phân loại học sinh giỏi và khá. Ai có năng lực cảm thụ tốt hơn sẽ có dịp thể hiện ở câu hỏi này. Thật khó dự đoán về điểm số bởi em chưa biết đáp án như thế nào. Cá nhân em không thích những đáp án chi li như mọi năm, bởi như vậy sẽ “đóng khung” sự cảm thụ văn chương. 

 

Đề thi Văn không quá bất ngờ - 3

Nguyễn Thu Hà (Trường Trần Nhật Duật - TP. Nam Định): Câu 3 nên cho 3 điểm thì hơn

 

Em thi khối D, khoa tiếng Hàn, Trường Đại học Ngoại ngữ. Năm nay là năm đầu tiên em thi Đại học. Đề thi năm nay  theo em là được, em chỉ thiếu thời gian một chút thôi.

 

Toàn bộ câu hỏi của đề thi đều nằm trong chương trình. Câu hỏi về sự nghiệp sáng tác của Xuân Diệu theo em hơi dài và nên chấm 3 điểm thì hợp lý hơn. Nói chung đề thi như thế là ổn, em cảm thấy mình làm được.

 

Mạnh Cường - Nguyễn Hằng

Dòng sự kiện: Kỳ thi ĐH 2005