Đề nghị truy tố nguyên Phó Chánh văn phòng Tỉnh uỷ Đắk Lắk

(Dân trí) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa có kết luận điều tra bổ sung vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Công ty cổ phần Công nghiệp rừng Tây nguyên. Nguyên Phó Chánh văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk "dính án".

Cơ quan CSĐT đề nghị Viện KSND Tối cao truy tố bị can Vũ Thị Lệ Quỳnh (SN 1969), nguyên phó chánh văn phòng Tỉnh ủy Đắk lắk, nguyên Phó giám đốc Công ty công nghiệp rừng Tây nguyên cùng 6 bị can khác về tội danh trên; đồng thời đề nghị xem xét miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bị can Trần Thị Hà, nguyên thủ quỹ Công ty cổ phần rừng Tây Nguyên vì có nhân thân tốt và thành khẩn khai báo.

Theo Cơ quan CSĐT, hàng năm Chính phủ có văn bản chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn dành một phần gỗ tròn khai thác từ rừng tự nhiên ở các tỉnh Tây nguyên để giao cho các đơn vị có năng lực (trong đó có Công ty rừng Tây Nguyên) thu mua, dự trữ, cung ứng cho các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và Duyên hải Miền trung để đóng tàu, thuyền đánh bắt cá xa bờ và phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai lũ lụt.

Tuy nhiên, khi có chỉ tiêu thu mua gỗ, Công ty đã bán quyền thu mua chỉ tiêu cho những người môi giới để bán cho các doanh nghiệp phục vụ mục đích kinh doanh. Công ty thu tiền chênh lệch và hợp thức hóa chứng từ. Việc gửi thông báo đến các tỉnh chỉ là hình thức, nhằm che mắt cấp trên và cơ quan pháp luật về việc bán chỉ tiêu gỗ.

Các bị can Võ Hồng Huỳnh - nguyên Ủy viên HĐQT Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam, Phạm Trọng Thi và Trần Quốc Trí, cùng là nguyên Giám đốc Công ty rừng Tây Nguyên, còn thừa nhận nếu các địa phương cử người đến công ty để mua gỗ thì cũng không có để cung ứng, việc phân phối đều do các đối tượng môi giới quyết định.

Kết quả điều tra cho thấy, do không nhận được nguồn gỗ cung ứng khắc phục hậu quả cơn bão số 5 nên người dân tại tỉnh Trà Vinh không có vật liệu sản xuất phương đánh bắt, gây ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế của địa phương.

Cơ quan điều tra xác định, có hơn 154.855m3 gỗ tròn rừng tự nhiên bị khai thác sử dụng sai mục đích và Công ty cổ phần Rừng Tây nguyên hưởng lợi hơn 16,4 tỷ đồng.

Tiến Nguyên