1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cần Thơ:

Đề nghị truy tố kẻ xé tiền để lừa đảo ngân hàng

(Dân trí) - CQĐT Công an TP Cần Thơ vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị VKSND cùng cấp truy tố bị can Trần Văn Tạo (SN 1968, trú ở ấp 5, xã Bình Xuân, huyện Gò Công Đông, Tiền Giang) về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tạo được xác định cùng em trai là Trần Văn Lập (SN 1971, trú tại xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc, Long An) cầm đầu đường dây chuyên xé tiền cotton loại 100.000 đồng rồi dán lại để từ 5 tờ thành 6 tờ và đem đi ngân hàng đổi tiền mới.

Từ tháng 6 đến tháng 10/2006, Tạo, Lập cùng đối tượng Đào Thị Ngọc Dào (SN 1987, ngụ huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ) đã 34 lần đổi tiền rách tại Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Cần Thơ và 1 lần đổi lại Sacombank (Chi nhánh Trà Nóc), chiếm đoạt số tiền lên đến hơn 1,9 tỉ đồng.

Hiện Tạo và Lập đã bỏ trốn và đang bị truy nã.

Dào bị bắt giữ khi mang 71.500.000 đồng tiền rách đến Sacombank (Chi nhánh Trà Nóc) để đổi và bị tuyên phạt 18 năm tù giam sau đó. Cùng với Dào, còn có Trần Văn Linh (SN 1971, em ruột của Tạo, Lập) cũng nhận mức án 18 năm tù về tội danh tương tự.

Ngoài ra, trong vụ án này còn có 2 cán bộ của Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Cần Thơ là Ca Thanh Bình, Phó Giám đốc và Lê Văn Tấn, Phó Phòng tiền tệ kho quỹ bị xử phạt mỗi người 3 năm tù (Bình được hưởng án treo) về tội “Thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Nhật Trường